Theo Russia Today, ngày 17-7, với 350 phiếu thuận và 96 phiếu chống, Hạ viện Nga (Duma) đã thông qua dự luật mở rộng quyền hành cho cơ quan an ninh liên bang (FSB), tiền thân là KGB thời Liên Xô.
Theo dự luật, FSB được quyền đưa ra những cảnh cáo đối với những ai bị nghi ngờ phạm tội. Mọi cản trở hoạt động của nhân viên an ninh có thể bị phạt tiền đến 1.300 EUR hoặc 15 ngày bị giam. Dự luật được soạn thảo theo đề xuất của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Tuyệt đại đa số nghị sĩ Nga đều cho rằng sau các vụ khủng bố hồi tháng 3 vừa qua, dự luật sẽ cho phép FSB ngăn chặn hiệu quả các vụ tấn công khủng bố. Dự luật trên sẽ được đưa ra Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga bỏ phiếu vào ngày 19-7.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã bác bỏ mọi ý kiến chỉ trích từ phương Tây cho rằng dự luật này cho phép Chính phủ Nga đàn áp phe đối lập. Ông Medvedev cho rằng vấn đề tăng cường luật pháp là chuyện nội bộ của từng nước.
H.Quốc