
Danh sách này bao gồm: nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và khí đốt, cơ sở lưu trữ năng lượng, hệ thống phát và truyền tải điện (nhà máy điện, trạm biến áp, máy biến áp, hệ thống phân phối), nhà máy điện hạt nhân và đập thủy điện.
Nga nhấn mạnh, để đạt được thỏa thuận an ninh hàng hải trên Biển Đen, phương Tây cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga tham gia xuất khẩu và vận chuyển lương thực, phân bón. Moscow cũng yêu cầu khôi phục quyền truy cập của ngân hàng Rosselkhozbank vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, đồng thời gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các nhà xuất khẩu lương thực, công ty bảo hiểm vận chuyển, tàu thuyền và hoạt động tài trợ thương mại.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng nối lại Sáng kiến Biển Đen, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng trên Biển Đen, với điều kiện đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Kiev ủng hộ hai thỏa thuận ngừng bắn với Nga, bao gồm ngừng sử dụng vũ lực trên Biển Đen và ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến khu vực Biển Đen và hạ tầng năng lượng có hiệu lực từ ngày 25-3.
Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định không thể chuyển giao quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác. Theo tuyên bố, nhà máy này thuộc về ngành công nghiệp hạt nhân Nga, và Moscow bác bỏ khả năng vận hành chung với bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào.
Ngoài ra, do quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nga tuyên bố việc cho phép đại diện NATO tiếp cận nhà máy Zaporizhzhia là điều không thể.