Nga chưa nhận được đề xuất thỏa đáng để đàm phán về Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với Ria Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố Moscow vẫn chưa nhận được đề xuất thỏa đáng nào để khởi động các cuộc đàm phán về xung đột Nga - Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết: “Điều quan trọng là lời nói phải đi đôi với các bước thực tế có tính đến lợi ích chính đáng của Nga, thể hiện sự sẵn sàng xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và nhìn nhận thực tế mới. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa nhận được những đề xuất cụ thể mang bản chất như thế này".

Trong thời gian gần đây, Mỹ và Nga đã đưa ra một số thông điệp về các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột Nga.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sớm có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự. Ông Trump cho biết muốn đạt được một thỏa thuận trị giá 500 triệu USD với Ukraine. Trong đó, Mỹ sẽ được tiếp cận các khoáng sản đất hiếm và nguồn khí đốt của nước này, đổi lại Ukraine sẽ nhận được đảm bảo an ninh trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào có thể xảy ra.

Phía Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố Ukraine muốn cung cấp đất hiếm và các khoáng sản khác cho Mỹ để đổi lấy việc được Mỹ hỗ trợ tài chính.

Phó Tổng thống J.D. Vance dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra vào cuối tuần này.

Tin cùng chuyên mục