Từ một sự kiện có tính chất địa phương, Cúp Truyền hình TPHCM đã có nhiều tay đua quốc tế khoác áo các đội đua xe trong nước. Cuộc đua từng thi đấu xuyên quốc gia và được ví như Tour de France của khu vực Đông Nam Á.
TPHCM vốn là cái nôi của nhiều sự kiện thể thao lớn nhất, từng là điểm đến quen thuộc của các giải đấu quốc tế tầm châu Á, đồng thời là nơi tiên phong trong các chương trình kết hợp giữa thể thao và du lịch, văn hóa. Tuy nhiên, dù vẫn còn nhiều sự kiện có truyền thống lâu đời nhưng rất ít trong số đó đạt được sự phát triển về quy mô, tính chất qua từng mùa tổ chức cũng như giữ vững được tầm vóc, uy tín hàng đầu như những gì mà Cúp Truyền hình TPHCM hay Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do Báo SGGP tổ chức)… Phần lớn các giải đấu hoặc tạm dừng hoặc chỉ được duy trì theo một tiêu chuẩn tối thiểu, không đạt được mục đích ban đầu.
Điều này có lý do khách quan, một phần là sự chuyển dịch về xu hướng quan tâm ở các môn thể thao đối với người hâm mộ, một phần là áp lực tài chính đối với những sự kiện có tính chất quốc tế. Nhưng xét trên nhiều góc độ, quá trình sụt giảm này chưa tương xứng với tiềm lực cũng như vị thế của thành phố hàng đầu về kinh tế - xã hội lẫn thể thao. Hơn nữa, với mức sống cao, người dân thành phố có quyền được tiếp cận, thể hiện đam mê ở các sự kiện thể thao lớn để đáp ứng đời sống tinh thần.
Trong bối cảnh TPHCM sẽ rộng hơn về mặt địa lý, hội tụ nguồn lực nhiều hơn sau sáp nhập, ngành thể thao TPHCM cũng cần đặt ra những tiêu chuẩn phát triển mới với các cột mốc mang chất lượng tăng trưởng cao hơn cho chặng đường kế tiếp. Nếu việc phát triển con người cho hoạt động thi đấu cần có thời gian thì những người làm thể thao phải hành động mạnh mẽ hơn trong việc nâng cấp các sự kiện thể thao thông qua việc tích cực giành quyền đăng cai các sự kiện có hiệu ứng truyền thông, quảng bá rộng mang tầm vóc châu lục, thế giới như World Cup billiards, Giải vô địch thế giới Teqball… vừa qua. Nhanh chóng nghiên cứu cải tổ các giải đấu có truyền thống nhưng chưa được đầu tư đúng tính chất hay thậm chí có thể dừng hẳn những sự kiện không còn mang tính thời đại để ưu tiên cho các sự kiện quốc tế có gắn với du lịch.
Với lợi thế có thể tổ chức sự kiện quanh năm nhờ thời tiết thuận lợi, lại có điều kiện phát triển mọi loại hình thể thao từ trong nhà đến đường phố và thi đấu trên mặt biển, việc quy hoạch lại các sự kiện, giải đấu mang yếu tố bản sắc cũng là cách để định hướng xây dựng các môn thể thao chiến lược theo đặc thù của thành phố mới, tận dụng tốt nguồn lực và thế mạnh sau khi sáp nhập địa phương, phù hợp với tinh thần đầu tư trọng điểm của Thể thao Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để tiến tới việc đẩy nhanh xây dựng các cơ sở vật chất mới, hiện đại tương xứng với vị thế cũng như yêu cầu về quảng bá sắp đến.
Đăng Linh