
Với chủ đề “Nâng tầm kết nối – Phát triển bền vững”, chương trình liên kết hướng đến mục tiêu phát huy vai trò liên kết giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong kết nối giao thông, thương mại, văn hóa, du lịch. Thúc đẩy phát triển du lịch của từng địa phương, từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch vùng, đồng thời thúc đẩy, tạo sự liên kết lan tỏa, tổng thể trên nhiều lĩnh vực giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL theo hướng bền vững, cùng phát triển.
Bên cạnh đó, chương trình liên kết còn góp phần phát huy vai trò then chốt của các doanh nghiệp lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các Hiệp hội du lịch trong việc xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch thực sự hấp dẫn, độc đáo, khác biệt của mỗi địa phương và của cả vùng; đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, tạo cơ hội hợp tác, liên kết phát triển của các doanh nghiệp.
Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Chương trình phát triển du lịch giữa TPHCM và các tỉnh, thành ĐBSCL được triển khai từ năm 2019 và đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đây là chương trình liên kết vùng phát triển du lịch đầu tiên được triển khai trên cả nước và cũng chính là cơ sở quan trọng để các địa phương đẩy mạnh triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong các năm qua. Qua đó, giúp quảng bá các điểm đến du lịch của các địa phương, thương hiệu du lịch vùng, thúc đẩy kích cầu thương mại, dịch vụ và du lịch.
Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh thông tin: Năm 2024, thông qua chương trình liên kết, 14 địa phương đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt khách về ĐBSCl và ngược lại có hơn 1 triệu lượt khách từ các tỉnh, thành ĐBSCL đến TPHCM. Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Trà Vinh đề xuất thời gian tới, cần tái cấu trúc và định vị lại sản phẩm du lịch sau khi sắp xếp các đơn vị cấp tỉnh.
Theo đó, sau sáp nhập các địa phương cần xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tránh trùng lắp trong vùng nói chung và trong từng tỉnh nói riêng. Qua đó, tạo sự khác biệt, đa dạng sản phẩm du lịch trong thu hút khách du lịch và kết nối tuyến, điểm du lịch giữa TPHCM và ĐBSCL.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Bến Tre cho rằng: Để chương trình liên kết phát triển du lịch phát huy hiệu quả hơn nữa, cộng đồng doanh nghiệp du lịch TPHCM và vùng ĐBSCL cần bắt tay nhau để tạo ra các sản phẩm đặc trưng của vùng mà không nơi nào khác có, nhằm thu hút du khách tìm đến. Bên cạnh đó, TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là đầu tàu, cánh tay nối dài của ĐBSCL trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các vùng miền khác trên cả nước.
Năm 2025, TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL xác định 5 nội dung hợp tác trọng tâm gồm: liên kết hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; xúc tiến đầu tư phát triển du lịch.
Tại hội nghị, nhiều tổ chức, doanh nghiệp của TPHCM và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác trong việc cung ứng các dịch vụ du lịch trong năm 2025.