(Diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội nghị cấp cao ASEM 5)

Năng động và mở rộng quan hệ đối tác Á-Âu

Năng động và mở rộng quan hệ đối tác Á-Âu

Thưa Quốc vương,

Thưa các vị tổng thống, thủ tướng, các vị trưởng đoàn,

Thưa quý bà, quý ông,

Tôi rất hân hạnh được thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các vị nguyên thủ quốc gia, các vị thủ tướng và trưởng đoàn đại biểu các thành viên ASEM đến thủ đô Hà Nội tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu lần 5 (ASEM 5). Tôi nhiệt liệt chúc mừng các vị lãnh đạo và các đại biểu các nước thành viên mới lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEM.

Năng động và mở rộng quan hệ đối tác Á-Âu ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc diễn văn khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM 5.

Việt Nam có vinh dự lớn là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM 5, một hội nghị cấp cao có ý nghĩa lịch sử và có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình ASEM và quan hệ đối tác Á-Âu. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và đánh giá cao của các thành viên ASEM đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Đăng cai tổ chức ASEM 5, Việt Nam bày tỏ sự cam kết mạnh mẽ của mình trong việc thực hiện chính sách đối ngoại tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Với tinh thần trách nhiệm cao, Việt Nam đã và đang làm hết sức mình để có những đóng góp quan trọng vào các nỗ lực chung của các thành viên khác bảo đảm thành công của Hội nghị cấp cao Hà Nội.

Châu Á và châu Âu từ lâu đã trở thành đối tác tự nhiên của nhau.

Liên kết Á-Âu là một tất yếu khách quan. ASEM chính là sự lựa chọn chiến lược của cả châu Á và châu Âu. Tiến trình độc đáo này đã và đang tạo khuôn khổ phù hợp cho việc xây dựng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai châu lục trong thế kỷ 21. ASEM gắn kết hơn 2,3 tỷ người từ các nền văn hóa khác nhau của hai nôi văn minh vĩ đại nhất của nhân loại, vượt qua mọi khác biệt để hướng tới sự thống nhất trong đa dạng. ASEM kết nối hai trong ba trung tâm lớn về chính trị - kinh tế - văn hóa trên thế giới, với gần 40% dân số và 50% GDP của thế giới hướng tới quan hệ đối tác chặt chẽ hơn.

Trong gần một thập kỷ qua kể từ khi ra đời, tiến trình ASEM đã phát triển năng động và đạt được những kết quả quan trọng. Đối thoại và hợp tác ngày càng đa dạng phong phú hơn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, mở rộng những điểm tương đồng đã làm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau cũng như tạo tiền đề thuận lợi cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai châu lục Á-Âu. Tuy nhiên, hợp tác ASEM còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của cả hai châu lục cũng như chưa đủ sống động.

Trong tình hình đó, Hội nghị cấp cao ASEM 5, với chủ đề bao trùm và xuyên suốt “Tiến tới quan hệ đối tác Á-Âu sống động và thực chất hơn”, có nhiệm vụ rất quan trọng là đề ra biện pháp và bước đi phù hợp để đạt được mục tiêu này. Hội nghị cấp cao Hà Nội cần truyền đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm cao, tầm nhìn xa và cam kết hành động thiết thực của các vị lãnh đạo nhằm đưa tiến trình ASEM sang giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tạo dựng mối quan hệ đối tác Á-Âu toàn diện.

Đối thoại chính trị cần được tiếp tục thúc đẩy nhằm làm cho ASEM trở thành một lực lượng quan trọng bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trên thế giới. Tình hình quốc tế và ở mỗi châu lục đang có những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc, tạo ra những cơ hội và những thách thức. Hòa bình, ổn định và phát triển hiện vẫn là xu thế chủ đạo và là khát vọng thiết tha của các dân tộc trên thế giới. Tuy vậy, những thách thức toàn cầu đang nổi lên. Đó là tình trạng mất ổn định và xung đột xảy ra ở nhiều nơi, khủng bố quốc tế tiếp tục lan rộng. Các mối đe dọa truyền thống cũng như phi truyền thống, những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa... đang đặt chúng ta trước nhiều vấn đề nan giải và phức tạp.

Hội nghị cấp cao Hà Nội chắc chắn sẽ tạo ra nhận thức chung về phương hướng và hành động chung của ASEM để đối phó với những thách thức toàn cầu và nhiều chiều đó. Thực tiễn đã cho thấy, cách thức có hiệu quả hơn cả là cần có cách tiếp cận toàn diện với những nỗ lực tập thể, tăng cường đối thoại và hợp tác trên nhiều tầng nấc khác nhau. Chúng ta trông đợi Hội nghị cấp cao Hà Nội sẽ thể hiện mạnh mẽ cam kết của ASEM về tăng cường hợp tác đa phương, coi trọng vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong nỗ lực đối phó với những thách thức đó. Chúng ta cũng cần có những đóng góp thiết thực của ASEM cho nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn là nhân tố quan trọng tạo sự liên kết bền vững cho quan hệ đối tác Á-Âu. Hội nghị cấp cao Hà Nội là cơ hội tốt cho các vị lãnh đạo tập trung trao đổi về phương hướng và biện pháp thiết thực để đẩy mạnh hợp tác kinh tế Á-Âu trên nhiều lĩnh vực đầy tiềm năng và vì lợi ích chung của các nước thành viên. Tuyên bố Hà Nội về quan hệ đối tác kinh tế Á-Âu chặt chẽ hơn mà các vị lãnh đạo sẽ thảo luận và thông qua sẽ thể hiện được quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các vị lãnh đạo trên lĩnh vực quan trọng này, đáp ứng mong đợi của nhân dân hai châu lục.

Đặc biệt, tại hội nghị cấp cao lần này dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố ASEM về đối thoại giữa các nền văn hóa-văn minh nhằm khẳng định nhận thức chung và cam kết của ASEM về tầm quan trọng của đối thoại về văn hóa-văn minh, về giá trị của sự thống nhất trong đa dạng cũng như việc gìn giữ bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Chúng ta trông đợi rằng, đối thoại về chủ đề quan trọng này sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần củng cố sự thống nhất trong đa dạng của ASEM.

Thưa Quốc vương,

Thưa các quý ngài,

Thưa các quý bà, quý ông.

Hội nghị cấp cao ASEM 5 là cơ hội tốt cho chúng ta đánh giá quá trình phát triển vừa qua và xác định phương hướng phát triển của ASEM trong thập kỷ tới, trên cơ sở các mục tiêu và nguyên tắc của khuôn khổ hợp tác Á-Âu đã được thỏa thuận. Tôi mong rằng Hội nghị cấp cao Hà Nội sẽ đề ra phương hướng và các biện pháp thiết thực làm cho ASEM sống động và thực chất hơn, xử lý thỏa đáng những vấn đề cụ thể liên quan đến sự phát triển tiếp theo của tiến trình ASEM.

Một trong những kỳ vọng hàng đầu là Hội nghị cấp cao Hà Nội sẽ truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn và quyết tâm hành động của các vị lãnh đạo đưa ASEM nhanh chóng trở thành khuôn khổ hợp tác thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Việc mở rộng thành viên lần đầu tiên tại hội nghị cấp cao này là bước phát triển quan trọng của tiến trình ASEM, gia tăng sự năng động và mở rộng tiềm năng của quan hệ đối tác Á-Âu, nâng cao vai trò và vị thế của ASEM trên thế giới. Sự mở rộng này đặt ra nhu cầu khách quan là cần củng cố tiến trình đối thoại và hợp tác Á-Âu, đồng thời cần tính đến nguyện vọng chính đáng của các nước đang xin gia nhập ASEM.

Tôi tin rằng với tầm nhìn và cam kết mạnh mẽ của mình, các vị lãnh đạo sẽ có những đóng góp quan trọng và thiết thực, đưa tiến trình ASEM và quan hệ đối tác Á-Âu sang giai đoạn phát triển mới cao hơn.

Tôi xin chính thức tuyên bố khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM 5 và chân thành chúc hội nghị thành công, đáp ứng mong đợi của nhân dân hai châu lục chúng ta.

Xin cảm ơn.
 

Tin cùng chuyên mục