Nâng cao trình độ để làm tốt sứ mệnh người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng

Ngày 17-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “50 năm văn học nghệ thuật Sóc Trăng sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 – 30-4-2025)”.

toạ đàm 50 năm vhnt.jpg
Các đại biểu chủ trì buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm nhận được sự quan tâm của các địa phương, sở, ngành và đội ngũ văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, với 25 bài tham luận.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ kết quả hoạt động văn học, nghệ thuật Sóc Trăng trên bình diện chung đến từng lĩnh vực cụ thể như: giáo dục, âm nhạc, văn hóa, văn nghệ dân gian, nhiếp ảnh, mỹ thuật… Đồng thời, đánh giá tác động của văn học, nghệ thuật đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chuẩn mực đạo đức, con người Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, các địa biểu cũng đã trình bày các ý kiến, kiến nghị để tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; đề xuất với cấp ủy, chính quyền về việc tạo môi trường thuận lợi cho các văn nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến, giúp lĩnh vực văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết, cũng như những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, văn nghệ sĩ của tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Sóc Trăng.

Để hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh ngày càng phát triển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng; tạo mọi điều kiện để văn học, nghệ thuật phát triển, góp phần đưa hoạt động văn học, nghệ thuật Sóc Trăng có những bước phát triển mới.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào mong muốn, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, tầm nhìn, bám sát cuộc sống; tiếp tục cống hiến, sáng tác đi đôi với nêu cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội để làm tốt hơn nữa vai trò, sứ mệnh người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Tin cùng chuyên mục