Hội thảo HICAC 2025 có sự tham gia của gần 40 diễn giả đến từ nhiều quốc gia. Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế về trọng tài xây dựng chia sẻ những kiến thức chuyên sâu, trao đổi phân tích các vấn đề đặc thù trong thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS Phạm Hồng Luân, Trưởng Ban Kiểm tra, Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam, cho rằng thông qua các tham luận và thảo luận, chúng ta sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong việc nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp, không chỉ ở hiện tại mà còn cho tương lai.

Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Thành viên Hội đồng Trung tâm VIAC cho biết, hội thảo lần này không chỉ dừng lại ở các tranh chấp cụ thể, mà còn đặt ra một loạt vấn đề pháp lý mang tính chiến lược, từ rủi ro toàn cầu hóa, bài toán gia nhập chuỗi cung ứng, đến giải pháp để Việt Nam thích ứng với các thay đổi chính sách thương mại quốc tế.
Luật sư Huỳnh nhìn nhận, tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng của Việt Nam hiện nay đạt từ 6-10% mỗi năm – một con số đáng ghi nhận, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việt Nam có nhiều chương trình hạ tầng lớn, làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam, nhiều dự án nhà ở xã hội... đã mở ra không gian phát triển cho ngành xây dựng. Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng là thách thức về việc tăng các vụ tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng. Để giải quyết những tranh chấp có hiệu quả cần phải giải tỏa những bất cập về thể chế, về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả sự thiếu vững chắc trong hành lang pháp lý.