Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân

Sáng 6-6, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM) lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029 đã bế mạc.

z5512580073935_e2a5032c6f73b8a83704a69b3c79de7f.jpg
Tiết mục văn nghệ tại đại hội

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng 352 đại biểu chính thức.

6HH04863.JPG
Các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thị Kim Thúy nhấn mạnh, 2021-2024 là một nhiệm kỳ khá đặc biệt, bên cạnh những khó khăn thách thức về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thì có hơn 2 năm TPHCM và cả nước đoàn kết, nỗ lực vượt qua diễn biến nguy hiểm, khó lường, chưa có tiền lệ của dịch Covid-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, môi trường, đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

z5512580947994_038d83b0dc299398587409bb1d7ad295.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa của Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng đại hội

Trong bối cảnh đó, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống chính trị TP Thủ Đức đã đoàn kết, nỗ lực rất cao vượt qua những khó khăn, thách thức, nhanh chóng kiểm soát được tình hình dịch bệnh, chung tay khắc phục hậu quả, thực hiện các giải pháp để phục hồi nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức cần tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng là thường xuyên củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục kiên định, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đa dạng các kênh nắm bắt thông tin, thường xuyên lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan đảng, nhà nước, tạo điều kiện để người dân bày tỏ chính kiến, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp, trong đó, chú trọng vận động toàn xã hội chăm lo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cũng gửi gắm một số nội dung đến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

Thủ Đức 3.jpg
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức phát biểu tại đại hội

Đồng chí mong mỏi MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức luôn đoàn kết, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thành phố để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 22 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Nghiên cứu, xác định trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác giám sát chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách trọng yếu, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác giám sát, phản biện tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm, đặc biệt nâng cao chất lượng giám sát thông qua việc đề xuất, kiến nghị giám sát và hậu giám sát.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Trách nhiệm”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra 14 chỉ tiêu trọng tâm và 6 chương trình hành động.

Trong đó, phấn đấu duy trì, quản lý và hoạt động có hiệu quả trang mạng xã hội tại cơ quan MTTQ TP Thủ Đức và 34 phường; đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư, phản ánh của cử tri và nhân dân đạt ít nhất 95% qua các kỳ tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân của MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 50 tỷ đồng, quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 10 tỷ đồng.

Đồng thời, tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội duy trì 54 công viên đã xây dựng đến cuối nhiệm kỳ phát triển thêm ít nhất 50 công viên tại khu dân cư, phát triển mới 25 vườn nguyên liệu thuốc Nam. Duy trì phương châm “mỗi tuần một công trình thiết thực” tại khu dân cư, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 500 công trình cấp thành phố được triển khai thực hiện, duy trì hoạt động tại khu dân cư…

Đồng chí Trần Hữu Phước tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức

Thủ Đức 5.JPG
Các đại biểu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội

Tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương 95 đại biểu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Hữu Phước tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức; 5 đồng chí Phó Chủ tịch; 9 đồng chí Ủy viên Thường trực.

Đại hội cũng đã thống nhất hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024–2029 gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tin cùng chuyên mục