Trước thềm đại hội, các dân tộc thiểu số (DTTS) đã tích cực thi đua, tuyên truyền thành tựu về mọi mặt của công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc của địa phương và thành phố. Qua đó, gửi gắm hy vọng về một nhiệm kỳ mới với những chính sách góp phần tăng cường sự hòa nhập và phát triển bền vững cho cộng đồng DTTS trên địa bàn.
Chung tay xây dựng và phát triển thành phố
TPHCM hiện có 53 DTTS sinh sống với hơn 468.000 nhân khẩu, chiếm 5,2% dân số toàn thành phố. Trong đó, 3 dân tộc chiếm số đông và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa, dân tộc Khmer, dân tộc Chăm.
Những năm qua, đồng bào các DTTS trên địa bàn TPHCM có đời sống ổn định, an tâm lao động và sinh hoạt, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. TPHCM đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS như miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, tạo việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...
Trên cơ sở thành tựu chung của thành phố, đồng bào các DTTS trên địa bàn TPHCM luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua lao động trong các hoạt động kinh tế, sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, văn hóa, du lịch…
Bên cạnh đó, đồng bào các DTTS tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Từ đó, ngày càng có nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến là người DTTS, xuất sắc tiêu biểu.
Hiện nay, TPHCM có gần 1.200 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là lực lượng nòng cốt, có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng các DTTS và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Hiện nay, tổng số đảng viên người DTTS thuộc Đảng bộ TPHCM là hơn 2.700 đảng viên.
Kỳ vọng vào những chính sách mới
Chia sẻ về những chính sách của TPHCM dành cho đồng bào dân tộc Chăm thời gian qua, bà Sho Lymah (ngụ quận Bình Thạnh) xúc động bày tỏ: “Thành phố có chính sách giảm học phí, hỗ trợ học sinh, sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo rất tốt. Bây giờ con em chúng tôi đứa nào cũng có điều kiện học tập đến nơi đến chốn, dễ ổn định công việc”. Bà Sho Lymah cho biết, bà và cộng đồng người Chăm sẵn sàng đoàn kết, chung sức bảo vệ môi trường và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.
Bà Phùng Kim Phụng, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố 6 (phường 6, quận 11), chia sẻ, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng bào người Hoa suốt nhiều năm qua. Thiết thực nhất là tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người Hoa bằng tiếng Hoa và tiếng Việt để đồng bào hiểu rõ hơn.
“Thời gian qua, đồng bào người Hoa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ phương tiện sinh kế để những hộ khó khăn vượt chuẩn hộ nghèo, có cuộc sống ổn định hơn. Tôi tin tưởng rằng, những quyết sách đúng đắn từ đại hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS”, bà Phụng nêu ý kiến.
Có thể nói, cộng đồng DTTS đã góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa và sự phát triển của TPHCM. Dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của toàn cầu hóa đến giá trị văn hóa truyền thống, các dân tộc Hoa, Khmer, Chăm, Tày… đang có nhiều nỗ lực trong bảo tồn ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán.
Trước thềm đại hội, nhiều đại biểu mong muốn rằng sẽ có các đề xuất cụ thể để giúp cộng đồng DTTS có thêm điều kiện phát triển các không gian văn hóa cộng đồng, trường học dạy tiếng mẹ đẻ và các chương trình truyền thông quảng bá giá trị văn hóa.
Hòa thượng Danh Lung (đồng bào Khmer), Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trụ trì Chùa Candaransi (quận 3), chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thành phố đầu tư triển lãm, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, thể thao của đồng bào DTTS khi du khách đến tham quan. Như đồng bào người Khmer chúng tôi có môn thể thao đặc sắc của vùng sông nước là lễ hội Đua ghe Ngo. Từ đó cho thấy rằng đất nước Việt Nam của chúng ta là một đất nước dồi dào về bản sắc văn hóa dân tộc trong 54 dân tộc anh em”.
Sáng 5-12, Đại hội đại biểu các DTTS TPHCM lần thứ IV năm 2024 (phiên thứ nhất) đã diễn ra tại Hội trường TPHCM. Trong phiên thứ nhất đã cử chọn Đoàn Chủ tịch, Thư ký; sinh hoạt nội quy; thông qua nội dung chương trình làm việc.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ra sức thi đua, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn từ đại dịch Covid-19 và các thách thức khác để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), chào mừng các sự kiện, lễ trọng đại của đất nước, tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.