Nhằm đánh giá chặng đường một năm hoạt động, mới đây, CLB Dân ca Ví giặm Lam Hồng (CLB Lam Hồng - trực thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025.
Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021 và được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2024. Không chỉ được diễn xướng tại quê nhà, ví giặm theo chân người xứ Nghệ vào phương Nam sinh sống và lập nghiệp, rồi trở thành một phần văn hóa của nơi đây lúc nào không hay. Trên địa bàn thành phố hiện nay, nhiều CLB Ví giặm ở các phường, xã ra đời và hoạt động sôi nổi, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Một trong số đó chính là CLB Lam Hồng. Mỗi hoạt động truyền dạy, mỗi lần cất lên câu hát từ các thành viên của CLB đều mang ý nghĩa thiết thực trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
CLB Lam Hồng ra đời cuối năm 2024, hiện có 25 thành viên với nhiều đối tượng khác nhau như trẻ em, học sinh, sinh viên, người lớn tuổi. Đều đặn 2 buổi/tuần, các thành viên cùng tập trung, truyền dạy, sáng tác, tập hát, tập múa, dựng bài. Theo nghệ nhân Hà Hương Lài, Chủ nhiệm CLB Lam Hồng, năm 2025, CLB có gần 80 suất diễn trên địa bàn thành phố, chưa kể các suất diễn giao lưu với bộ đội, trường học và một số địa phương lân cận.
“Chúng tôi đem ví giặm đến với công chúng phương Nam, đây là nơi tập trung người dân từ khắp các vùng miền nhưng thật vui và hạnh phúc khi âm sắc ví giặm được bà con ủng hộ nhiệt tình”, nghệ nhân Hà Hương Lài bày tỏ.
Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông, cho rằng, những gì thuộc về di sản cần được trân trọng và giữ gìn. Ban giám đốc trung tâm luôn xác định lĩnh vực văn hóa là yếu tố hết sức quan trọng, đặc biệt là việc phát huy giá trị di sản trong đời sống của mỗi người dân, luôn được đơn vị cũng như chính quyền địa phương coi trọng.
“Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông rất may mắn và vinh dự khi có những CLB như CLB Lam Hồng. Mong rằng thời gian tới, các thành viên CLB tiếp tục là những chú ong thợ đem đến giọt mật ngọt cho cuộc sống, đặc biệt là giúp thế hệ trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, cội nguồn thông qua những làn điệu dân ca đậm đà bản sắc dân tộc. Phía trung tâm sẽ tạo điều kiện về cơ chế để CLB có thể hoạt động và phát huy thế mạnh của mình”, ông Nguyễn Ngọc Hạnh cho biết.