Ngày 10-4, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết mới tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nguy kịch sau khi chạy bộ.
Theo BSCK2 Võ Thị Đoan Thục, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân là nam thanh niên 32 tuổi, nhập viện ngày 8-4 trong tình trạng hôn mê, thở máy.
Khai thác bệnh sử ghi nhận, người này đang tham gia một giải chạy bộ 42km thì xuất hiện triệu chứng co giật và hôn mê. Sau đó, anh được cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc nhiệt, tổn thương gan thận, rối loạn tri giác. Ê-kíp tiến hành các biện pháp thở máy, lọc máu, điều trị hỗ trợ.
Sau một ngày, tình trạng của bệnh nhân cải thiện, được rút ống nội khí quản, tự thở khí trời, sinh hiệu ổn. Do vẫn còn suy gan, suy thận, nên người bệnh phải tiếp tục lọc máu và điều trị hỗ trợ chức năng gan.
Theo BSCK2 Võ Thị Đoan Thục, thể dục thể thao có tác động tốt đến sức khỏe. Riêng chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết, cân nặng, cải thiện sức khoẻ tinh thần.
Tuy nhiên, chạy bộ quá sức cũng có nguy cơ như viêm cơ, hủy cơ, rối loạn điện giải. Đặc biệt, đối với người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, nếu chạy bộ gắng sức có thể xảy ra đột tử hoặc đột quỵ.
Do đó, người tham gia chạy bộ cần có sự tập luyện lâu dài. Ban đầu, có thể đi bộ từ từ và tăng dần cường độ phù hợp với thể lực và sức khỏe của bản thân.