Năm học mới, khí thế mới

Ngày 5-9, cùng với khoảng 20 triệu học sinh các bậc học trên cả nước, hơn 750.000 học sinh tỉnh Đồng Nai bước vào năm học mới 2024-2025. Tỉnh ưu tiên đầu tư trường, lớp học mới và trang thiết bị nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Rộn ràng ngày khai trường

Có mặt tại lễ khai giảng tại Trường THCS Hiệp Hoà (TP Biên Hoà) vào sáng 5-9, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng đón chào năm học mới. Từ nhiều ngã đường, các bậc phụ huynh chở con em mình đến trường từ rất sớm, có em tự đi xe đạp đến trường. Tiếng cười nói, chào hỏi của học sinh, những cuộc trò chuyện của thầy cô giáo, các tiết mục văn nghệ làm rộn rã sân trường. Em Nguyễn Hồ Thảo Hương (học sinh lớp 6) mừng rỡ nói: “Em rất vui khi bước vào lớp 6, được làm quen với bạn mới, học với thầy cô giáo tâm huyết với nghề. Em sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi”.

DSC_0351.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thăm hỏi, động viên các em học sinh Trường THCS Hiệp Hoà

Lễ khai trường có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, Giám đốc Sở GD- ĐT Trương Thị Kim Huệ và lãnh đạo TP Biên Hòa về dự. Ngay sau lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất của trường, hỏi thăm, động viên các em học sinh bắt đầu ngày học đầu tiên của năm học mới 2024-2025.

Clip: Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hiệp Hoà

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Đồng Nai đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới khi có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhiều cơ hội việc làm mở ra nên các em phải có nghề nghiệp, kỹ năng ngoại ngữ tốt để làm việc, phải suy nghĩ lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai phù hợp; đồng thời đề nghị với Ban giám hiệu nhà trường nỗ lực làm tốt công tác dạy và học đồng thời chú ý đảm bảo cơ sở vật chất tốt, nhất là vệ sinh an toàn trường học.

DSC_0338.JPG
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho học sinh học giỏi

Còn tại Trường THPT Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) có hơn 1.000 học sinh với chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, học sinh của trường giành được 57 giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Trường có 1 học sinh đạt thủ khoa tốt nghiệp THPT. Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp toàn quốc, trường có 1 học sinh đạt huy chương vàng.

Phát biểu tại lễ khai trường, bà Ngô Thị Minh Phúc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong năm học mới, tập thể thầy cô giáo và học sinh nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Trường THPT Phước Thiền trở thành một trường “Chất lượng - hiệu quả - danh tiếng” nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

Nâng cao chất lượng dạy và học

Ghi nhận của PV báo SGGP, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Đắc Lua, huyện Tân Phú) có 3 điểm trường, trong đó, điểm trường ấp 1 được xây mới 10 phòng học, 6 phòng chức năng và theo tiến độ dự kiến, đến tháng 1-2025, công trình sẽ được bàn giao cho nhà trường để sử dụng. Đáng mừng nhất là trong năm học mới, 116 học sinh ở điểm trường ấp 7 sẽ được học trong ngôi trường mới khang trang, sạch sẽ, đầy đủ trang thiết bị.

Điểm trường .jpg
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc bước vào năm học mới

Còn ngành GD-ĐT TP Biên Hoà bước vào năm học với khí thế mới với 7 công trình trường học được đầu tư xây dựng. Đó là Trường Mẫu giáo Tân Phong (phường Tân Phong), Trường Mầm non Tân Phong (phường Tân Phong), Trường Tiểu học Bình Đa (phường Bình Đa), Trường Tiểu học Tân Hiệp (phường Tân Hiệp), Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Trảng Dài), Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Tân Biên) và Trường THCS Long Bình (phường Long Bình). Toàn TP Biên Hoà có 83 phòng học được đầu tư mới và đưa vào sử dụng, trong đó bậc mầm non 26 phòng; bậc tiểu học 57 phòng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng, ngành GD-ĐT tỉnh đang quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo tốt chất lượng, nhất là khắc phục cho được tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học, chú trọng công tác đặt hàng đào tạo nâng chuẩn trình độ cho đội ngũ nhà giáo, đặt hàng đào tạo giáo viên mới ở các bộ môn mà các trường đang khó tuyển dụng và tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin để có thể thực hiện tốt chiến lược chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời, ngành GD-ĐT đẩy nhanh đầu tư, đánh giá và công nhận trường chuẩn quốc gia ở các cấp độ, thu hút xã hội hóa giáo dục để có thêm nguồn lực cho giáo dục.

Số liệu của Sở GD- ĐT tỉnh Đồng Nai cho thấy, tỉnh có 56 dự án được triển khai với kinh phí gần 2.200 tỷ đồng, trong đó có 29/56 dự án kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp khai giảng và 27 dự án còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong năm học. Đồng Nai hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập, giáo viên công tác tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật loại hình công lập; hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng đối với giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng, giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập tại các địa bàn khó tuyển dụng với kinh 195 tỷ đồng/ năm học.

Tin cùng chuyên mục