Bốn mùa lễ hội xứ Huế
Ngay trước lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, UBND TP Huế đã xây giữa sông Hương một công trình đặc biệt: sân khấu nghệ thuật hình chiếc khánh - một biểu tượng hoa văn trang trí đặc sắc của kiến trúc cung đình Huế.
Sân khấu này là một phần kết nối trong chuỗi chương trình du lịch mới mà TP Huế đã thiết kế, xây dựng. Từ đây, sau khi thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, du khách tiếp tục vào tham quan Đại nội Huế, nơi khách sẽ bị mê hoặc bởi sự uy nghi, vẻ đẹp lộng lẫy vàng son của các công trình di sản đồ sộ của triều Nguyễn. Các công trình này từng bị thời gian, chiến tranh tàn phá nặng nề, nay đã được nghiên cứu, trùng tu, phục hồi.

Những ngày này, đến với Điện Kiến Trung, du khách sẽ cảm nhận sự gần gũi, thân thuộc khi tận mắt chiêm ngưỡng 21 tác phẩm hội họa quý giá của vua Hàm Nghi, được ông sáng tác trong thời kỳ bị lưu đày ở Algeria.
Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, chuyến hồi hương các tác phẩm của vua Hàm Nghi không chỉ là một cuộc hội ngộ đầy xúc cảm giữa nghệ thuật và lịch sử, mà còn là lời tri ân sâu lắng gửi đến vị vua dù bị lưu đày nhưng không lạc mất hồn quê. Qua đó, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn di sản.
Đây là lần thứ 2, TP Huế đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia song song với Festival Huế 2025. Hơn 160 sự kiện được diễn ra chủ yếu ở Huế và nhiều tỉnh thành trong cả nước, tập trung vào 4 nhóm chương trình, gồm: Lễ hội mùa xuân “Xuân Cố đô”, Lễ hội mùa hạ “Kinh thành tỏa sáng”, Lễ hội mùa thu “Huế vào thu”, Lễ hội mùa đông “Mùa đông xứ Huế”.
Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế, kỳ vọng, đây sẽ là cú hích giúp ngành du lịch Huế cất cánh với sự thu hút khoảng 4,8-5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025. Đặc biệt, chuỗi sự kiện Festival bốn mùa diễn ra trong năm 2025 sẽ là điểm nhấn, góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, đưa Huế trở thành điểm đến hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Đa dạng sản phẩm du lịch
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, quý 1 năm 2025, du lịch Việt Nam đón trên 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024; phục vụ gần 30 triệu lượt khách nội địa, doanh thu từ du lịch ước đạt gần 200.000 tỷ đồng.
Đây là tín hiệu tích cực để hoàn thành mục tiêu mà Chính phủ giao, năm 2025 đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 120-130 triệu lượt khách du lịch nội địa; đưa Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch quốc tế.
Cùng với việc phối hợp xây dựng, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch trên “Con đường di sản thế giới” kết nối các di sản thế giới Phong Nha - Huế - Hội An - Mỹ Sơn, và rộng mở ra các vùng du lịch hấp dẫn khác từ Nghệ An vào đến Nha Trang lên Đà Lạt, ngành du lịch Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam vừa tổ chức các hoạt động kết nối giữa thị trường khách du lịch Australia với miền Trung Việt Nam; tăng cường truyền thông, quảng bá, giới thiệu thương hiệu du lịch “Miền di sản diệu kỳ” đến với quốc tế.
Sở Du lịch TP Huế cũng phối hợp các sở du lịch, sở VH-TT-DL các địa phương trong khu vực xây dựng nhiều sản phẩm tham gia trực tiếp vào các sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, như: Hành trình kết nối di sản miền Trung bằng tuyến tàu hỏa du lịch Huế - Đà Nẵng; khai thác di tích quốc gia Hải Vân Quan; sản phẩm du lịch golf giữa Huế và Quảng Bình...
Qua đó, tạo những sản phẩm du lịch chung, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch ở các địa phương và góp phần phát triển du lịch bền vững.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, cho rằng, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, với hạt nhân là TP Huế thì sự liên kết, hợp tác trong vùng là yêu cầu bắt buộc, trên cơ sở phát huy mạnh mẽ các giá trị di sản văn hóa để thúc đẩy du lịch, lấy du lịch làm nền tảng để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của địa phương. Qua đó, tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt và đẳng cấp gắn kết với các giá trị di sản văn hóa đặc sắc.
Còn theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Huế và các địa phương cần tăng cường liên kết, hợp tác, tạo thành chuỗi điểm đến “Hành trình kinh đô cổ”, trong đó Huế phải là động lực và điểm nhấn.