
Tại ĐHĐCĐ, các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu trong năm 2025 đã được thông qua. Cụ thể: Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 270.000 tỷ đồng, huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 209.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 194.000 tỷ đồng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo đúng quy định.
Đối với tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ cũng đã đồng thuận tăng thêm hơn 4.281 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ hơn 13.725 tỷ đồng lên mức hơn 18.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn này được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Nam A Bank (ESOP).
Theo đó, ngân hàng thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 25% bằng việc phát hành thêm hơn 343,1 triệu cổ phiếu, góp phần giúp vốn điều lệ Nam A Bank tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng. Về ESOP, Nam A Bank sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ thêm 850 tỷ đồng, đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng.

Liên quan đến tăng vốn điều lệ, ông Trần Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Nam A Bank cho biết, cổ phiếu NAB của Nam A Bank được niêm yết trên HOSE đã thể hiện sự minh bạch và nâng tầm hoạt động của ngân hàng. Cổ phiếu của NAB cũng đã tạo được thanh khoản trên thị trường và thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Phương án chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm nay của Nam A Bank để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động kinh doanh… “Việc tăng vốn nêu trên nhằm thực hiện định hướng chiến lược phát triển Nam A Bank năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Đồng thời nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và quản trị rủi ro, gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của ngân hàng”, ông Trần Ngọc Tâm khẳng định.
Tại đây, các cổ đông cũng đã thống nhất phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng (hoặc giá trị ngoại tệ tương đương), khối lượng phát hành là 20.000 trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm, là loại hình trái phiếu chuyển đổi, thị trường chào bán trong nước hoặc quốc tế, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thị trường phát hành. Hoạt động này nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu cấp tín dụng cũng như thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tại ĐHĐCĐ, ông Trần Khải Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc Nam A Bank cũng cho biết, dự kiến, ngân hàng sẽ mở văn phòng đại diện ra nước ngoài như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… các quốc gia có lượng kiều bào sinh sống đông, nhằm thu hút lượng kiều hối chuyển về Việt Nam.
Nói về kết quả kinh doanh trong những tháng đầu năm, Nam A Bank cho biết, ngân hàng đang giữ đà tăng trưởng tốt. Lần đầu tiên ngân hàng này có quy mô tổng tài sản vượt hơn 10 tỷ USD, đạt 266.000 tỷ đồng, tăng 20.700 tỷ đồng, tương đương 8,5% so cuối năm 2024. Các chỉ tiêu kinh doanh khác cũng có sự tăng trưởng ấn tượng, cụ thể: Tổng nguồn vốn huy động từ Tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 201.000 tỷ đồng, tăng 22.700 tỷ đồng (tương đương 13% so với cuối năm 2024).
Trong khi đó, dư nợ cho vay đạt gần 175.000 tỷ đồng (tăng gần 4% so với cuối năm 2024); Hoạt động đầu tư giấy tờ có giá đạt gần 27.400 tỷ đồng (tăng trưởng 31% so với cuối năm 2024); Lợi nhuận 2 tháng đầu năm nay đạt hơn 900 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 18% kế hoạch năm 2025 – kế hoạch năm nay là 5.000 tỷ đồng)….