Mỹ và Ukraine ký bản ghi nhớ về thỏa thuận khoáng sản

Ngày 17-4, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo, nước này và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ, coi đây là bước đầu hướng tới việc đạt thỏa thuận về phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản ở Ukraine.

Khai thác ilmenit ở vùng trung tâm Kirovohrad, Ukraine. Ảnh: NEW YORK TIMES
Khai thác ilmenit ở vùng trung tâm Kirovohrad, Ukraine. Ảnh: NEW YORK TIMES

Trên mạng xã hội, bà Yulia Svyrydenko viết: “Chúng tôi vui mừng thông báo về việc ký kết Bản ghi nhớ về ý định với đối tác Mỹ, tạo tiền đề cho Thỏa thuận Đối tác Kinh tế và việc thành lập Quỹ Đầu tư tái thiết Ukraine”.

Screenshot 2025-04-18 at 06.52.38.png
Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko công bố việc ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ảnh: EPA

Phát biểu trước báo giới tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ: “Đây là bản ghi nhớ về ý định. Và chúng tôi có những ý định tích cực, mang tính xây dựng”. Ông nói thêm rằng đề xuất ký bản ghi nhớ trước thỏa thuận toàn diện đến từ phía Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: “Chúng tôi vẫn đang hoàn thiện các chi tiết”, và việc ký kết có thể diễn ra vào ngày 25-4 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy thỏa thuận cho phép Mỹ được đặc quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản quan trọng của Ukraine, coi đó như việc hoàn trả viện trợ quân sự mà Washington đã cung cấp cho Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Theo New York Times, ông Trump hy vọng Mỹ sẽ thu được 500 tỷ USD từ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine trong thỏa thuận này.

Theo giới quan sát, thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine là bước đi chiến lược có thể mang lại lợi ích kinh tế và an ninh cho cả hai bên. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chủ quyền tài nguyên, mối quan hệ với EU và khả năng dẫn đến sự phụ thuộc mới.

Tin cùng chuyên mục