Mỹ - Trung đối thoại kinh tế

Theo hãng tin Bloomberg, trong ngày 15 và 16-8, phái đoàn cấp cao Mỹ do Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Brent Neiman dẫn đầu sẽ có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp Trung Quốc trong khuôn khổ Nhóm Công tác Tài chính Mỹ - Trung, cơ chế được hai bên thiết lập hồi năm ngoái. Đoàn Mỹ dự kiến có cuộc gặp với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Tuyên Xương Năng, cùng các quan chức cấp cao Trung Quốc.

Cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ
Cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ

Phát biểu trước khi rời Mỹ, ông Brent Neiman cho biết thông qua cuộc gặp lần này, phía Mỹ muốn thúc đẩy tham vấn về ổn định tài chính, thảo luận các vấn đề liên quan đến dữ liệu xuyên biên giới, hoạt động cho vay và thanh toán, nỗ lực của khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy chuyển đổi tài chính cũng như những bước đi cụ thể hai nước có thể áp dụng để tăng cường trao đổi thông tin khi đối mặt biến cố căng thẳng tài chính.

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận về thiết lập Nhóm Công tác Tài chính trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen hồi tháng 7-2023. Nhóm công tác đóng vai trò là kênh liên lạc chính sách thường xuyên giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, với mục tiêu giữ nền tảng ổn định kinh tế Mỹ - Trung trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại song phương. Đây là vòng đối thoại thứ 5 của Nhóm Công tác Tài chính và là lần thứ 2 diễn ra tại Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng đối thoại giữa Nhóm Công tác kinh tế tài chính Mỹ - Trung sẽ ảnh hưởng tích cực đến góc nhìn của các doanh nghiệp Mỹ cũng như quan hệ song phương.

Đối thoại diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang dần rơi vào vòng xoáy tăng thuế và trả đũa lẫn nhau. Theo thông báo của Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ, từ ngày 1-8, Mỹ tăng mạnh thuế suất đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 18 tỷ USD từ Trung Quốc, bao gồm pin xe điện, chip máy tính và sản phẩm y tế. Washington cũng giữ nguyên các mức thuế đánh vào 300 tỷ USD sản phẩm Trung Quốc được đưa ra năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh cũng đưa ra các biện pháp đáp trả, bao gồm việc cấm một số công ty Mỹ thực hiện các hoạt động xuất, nhập khẩu và đầu tư mới liên quan đến Trung Quốc. Mới đây nhất, Bắc Kinh cho biết có thể xem xét tăng thuế suất tạm thời đối với ô tô nhập khẩu trang bị động cơ phân khối lớn từ Mỹ và Liên minh châu Âu.

Tin cùng chuyên mục