Mỹ rút Syria khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố

Ngày 24-8 (giờ địa phương), Mỹ đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, chấm dứt quy chế được duy trì trong nhiều thập kỷ với các biện pháp hạn chế kinh tế nghiêm ngặt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: WHITE HOUSE
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: WHITE HOUSE

Động thái này được cho là đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình cải thiện quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời hủy chỉ định Mặt trận al-Nusrah, sau này được biết đến với tên Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), là tổ chức khủng bố toàn cầu đặc biệt.

Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp nới lỏng trừng phạt tương ứng, cho rằng những động thái này phù hợp với cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, quyết định trên sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư vào Syria, qua đó hỗ trợ ổn định chính trị và kinh tế của quốc gia Trung Đông này.

Các quan chức cấp cao Syria bày tỏ hoan nghênh quyết định của Mỹ, coi đây là cơ hội lớn đối với quốc gia vẫn đang chịu những hậu quả nặng nề về kinh tế sau hơn một thập kỷ chiến tranh.

Ngoại trưởng Syria Assad al-Shaibani đánh giá đây là một "cột mốc lịch sử", phản ánh cam kết của chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sharaa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Bộ trưởng Tài chính Mohammed Barnieh gọi đây là "thành công của nền ngoại giao Syria".

Mỹ đưa Syria vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố từ năm 1979 và duy trì quy chế này trong nhiều thập kỷ, với lý do chính quyền Syria khi đó có quan hệ với Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Lebanon, cũng như các phe phái ở Iran.

Tin cùng chuyên mục