Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Jerusalem do lo ngại an ninh

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-6 thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Jerusalem từ ngày 18 đến 20-6, theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel.

Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. Ảnh: ANADOLU AGENCY
Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Cùng với đó, Washington khuyến cáo công dân Mỹ đang ở Israel nên cân nhắc các tuyến đường thay thế để rời khỏi nước này, thông qua các cửa khẩu biên giới với Ai Cập và Jordan.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh quốc gia tại Phòng Tình huống Nhà Trắng để thảo luận về tình hình leo thang xung đột giữa Israel và Iran. Cuộc họp kéo dài khoảng 1 tiếng 20 phút nhưng chưa công bố chi tiết. Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cùng nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao được ghi nhận đã rời Nhà Trắng sau cuộc họp.

Giới chức Mỹ khẳng định cho đến nay Washington vẫn chưa tham gia vào chiến dịch quân sự nào tại khu vực, nhưng Tổng thống Trump tuyên bố đang cân nhắc mọi phương án.

Theo Times of Israel, Tổng thống Trump cũng đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, song nội dung cuộc trao đổi chưa được công bố.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Abdolrahim Mousavi kêu gọi người dân Israel sơ tán khỏi các thành phố lớn, tuyên bố Iran sẽ tăng cường tấn công. Tehran cho biết đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fattah-1 trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào Israel.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh An ninh mạng Iran cáo buộc Israel phát động chiến tranh mạng quy mô lớn, nhằm phá hoại các dịch vụ kỹ thuật số của nước này. Chính phủ Iran cũng cảnh báo người dân không sử dụng các ứng dụng có định vị như WhatsApp và Telegram, do nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của Israel.

Tin cùng chuyên mục