
Cụ thể, lực lượng bao gồm khoảng 200 binh sĩ từ Vệ binh quốc gia bang Texas và 300 binh sĩ từ bang Illinois, với thời gian triển khai dự kiến là 60 ngày. Các binh sĩ hiện đóng tại Trung tâm Dự bị Lục quân ở Elwood, gần thành phố Joliet, cách Chicago khoảng một giờ lái xe về phía Tây Nam.
Theo Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, nhiệm vụ của lực lượng này là bảo vệ nhân viên và tài sản của các cơ quan chính phủ liên bang, trong đó có Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), cũng như hỗ trợ thực thi pháp luật liên bang.
Thống đốc bang Illinois JB Pritzker đã chỉ trích việc triển khai này, cho rằng đây là hành động vi hiến. Trước đó, ngày 6-10, chính quyền bang Illinois và thành phố Chicago đã nộp đơn kiện nhằm ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump điều Vệ binh quốc gia đến Chicago.
Trong khi đó, kế hoạch điều động lực lượng tương tự đến Portland (bang Oregon) cũng đang bị đình chỉ, sau khi một thẩm phán liên bang ban hành lệnh tạm thời chờ xem xét vụ kiện liên quan.