
Hamas đã hoan nghênh đề xuất trên của Mỹ nhưng các đàm phán chi tiết vẫn chưa diễn ra. Đại diện của hai bên dự định sẽ sớm họp bàn tại Ai Cập hoặc Qatar để tiến hành thảo luận cụ thể.
Theo yêu cầu của phía Hamas, trong quá trình tái thiết Dải Gaza, người dân Palestine vẫn phải được ở lại vùng đất của họ mà không bị đưa sang Ai Cập và Jordan như đề xuất trước đó của Tổng thống Donald Trump. Một nguồn tin từ Hamas tiết lộ "người Mỹ đang lắng nghe quan điểm của Hamas". Một đại diện từ Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay những nỗ lực nhằm đưa các con tin Israel bị giam giữ ở Dải Gaza về nước đang được thúc đẩy.
Các cuộc đàm phán giữa ông Boehler và Hamas đã đảo ngược chính sách hàng thập niên của Washington là không đàm phán với các nhóm bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Một số nguồn tin cho biết Hamas đã hưởng ứng hầu hết các điều kiện của Mỹ, bao gồm việc trao trả Israel 24 con tin còn sống và hài cốt của 35 người. Ngoài ra, nhóm này cũng sẵn sàng từ bỏ quyền cai trị 18 năm ở Dải Gaza, không can thiệp vào công việc tái thiết Dải Gaza và hội nhập với các phe phái khác dưới sự lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).
Tuy nhiên, Hamas kiên quyết không hạ vũ khí vì cho rằng phòng vệ vũ trang là quyền hợp pháp trước sự chiếm đóng của Israel. Trong các cuộc đàm phán giữa các quan chức hàng đầu của Hamas và ông Boehler, có nội dung Hamas loại bỏ kho rocket cùng các vũ khí hạng nặng khác nếu một Nhà nước Palestine độc lập được thành lập ở Bờ Tây và Dải Gaza. Hamas sẽ chỉ giữ những vũ khí không đe dọa tới Israel nếu Nhà nước Palestine được chính thức thành lập.
Ngoài ra, các cuộc đàm phán cũng đề cập đến mạng lưới hầm ngầm phức tạp ở Dải Gaza, các điều kiện kinh tế - xã hội của 2,3 triệu người dân tại đây và công cuộc tái thiết sau xung đột.
Trong khi đó, trên thực địa, tình hình Dải Gaza căng thẳng trở lại khi Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, còn Liên hợp quốc cảnh báo hậu quả từ việc Israel cắt điện và chặn nhiên liệu cung cấp cho Gaza.