Mỹ công bố bán vũ khí trị giá hơn 7,4 tỷ USD cho Israel

Mỹ vừa công bố chấp thuận bán số vũ khí trị giá hơn 7,4 tỷ USD gồm bom, tên lửa và thiết bị liên quan cho Israel. Số vũ khí này nhằm mục đích để Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và các khu vực xung quanh Israel.

Trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ngày 4-2. Ảnh: NBC

Theo Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA), số vũ khí này do phía Israel đề xuất nhằm “cải thiện khả năng của Israel trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, tăng cường khả năng phòng thủ trong nước và đóng vai trò răn đe các mối đe dọa trong khu vực”. Israel đã phát động một cuộc tấn công tàn khốc chống lại Hamas ở Dải Gaza vào tháng 10-2023 để đáp trả cuộc tấn công chưa từng có của nhóm chiến binh này vào Israel.

Cuộc chiến đã tàn phá phần lớn Dải Gaza, khiến phần lớn dân số phải di dời. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực kể từ tháng 1 tạm dừng cuộc xung đột chết người và giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ. Để ứng phó với những lo ngại về thương vong của dân thường, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó đã chặn một lô hàng bom hạng nặng tới Israel. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông là Donald Trump được cho là đã chấp thuận lô hàng này. Hợp đồng bán vũ khí nói trên vẫn cần được Quốc hội thông qua.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4-2 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Donald Trump cho rằng khoảng 1,8 triệu người Palestine nên được chuyển đến một hoặc nhiều địa điểm mới ở các quốc gia Arab khác, chẳng hạn như Ai Cập hoặc Jordan, nơi họ có thể “sống trong hòa bình”.

Tin cùng chuyên mục