
Theo quy định, TikTok phải bán lại nền tảng này hoặc rời khỏi thị trường Mỹ trước thời hạn ngày 5-4. Hiện Nhà Trắng đang đóng vai trò trung gian trong thương vụ, hoạt động như một ngân hàng đầu tư để kết nối các bên mua tiềm năng. Trong số những công ty quan tâm đến việc mua lại TikTok có công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Perplexity, Microsoft, Oracle, và một nhóm có sự tham gia của ngôi sao YouTube MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson).
Trước đó, Mỹ đã thông qua một đạo luật yêu cầu TikTok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) hoặc đối mặt với lệnh cấm hoạt động tại Mỹ do lo ngại về an ninh quốc gia. Đạo luật này có hiệu lực từ ngày 19-1, một ngày trước khi ông Trump nhậm chức, nhưng ông đã tạm hoãn thi hành. Tuy nhiên, thời gian trì hoãn sẽ kết thúc vào ngày 5-4 tới.
Tổng thống Trump từng đề xuất rằng Mỹ nên giữ quyền sở hữu 50% TikTok thông qua một liên doanh. Trong nhiệm kỳ đầu, ông cũng đã tìm cách cấm TikTok tại Mỹ với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.