Mỹ: Ba bang bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp

Các điểm bỏ phiếu tại 3 bang của Mỹ gồm Virginia, Minnesota và South Dakota đã mở cửa vào ngày 20-9 theo giờ địa phương, cho phép cử tri bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố Philadelphia tối 10-9-2024. Ảnh: THX/TTXVN
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố Philadelphia tối 10-9-2024. Ảnh: THX/TTXVN

Các điểm bỏ phiếu ở bang Virginia sẽ mở cửa cho đến ngày 2-11. Hai bang Minnesota và South Dakota nằm trong số 23 bang cho phép cử tri trực tiếp nộp phiếu vắng mặt tại các văn phòng bầu cử hoặc các địa điểm khác được chỉ định thay vì gửi qua đường bưu điện.

Trước đó, ngày 11-9, Alabama đã trở thành bang đầu tiên bắt đầu gửi phiếu bầu qua đường bưu điện cho cử tri khi không thể đi bỏ phiếu theo hình thức trực tiếp. Đây là một trong 10 bang bắt đầu gửi phiếu bầu qua đường bưu điện cho cử tri trong vòng hơn 45 ngày trước ngày bầu cử 5-11.

Theo luật, phiếu bầu cho cử tri trong quân đội và ở nước ngoài phải được gửi trước ngày bầu cử 45 ngày, vì vậy phiếu bầu cho nhóm cử tri này sẽ được gửi qua đường bưu điện vào ngày 21- 9 theo giờ địa phương. Các chuyên gia dự đoán sẽ có một số lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu sớm trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Theo dữ liệu của Viện Công nghệ Massachusetts, trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, hơn 69% số phiếu bầu là những lá phiếu bỏ sớm theo hình thức trực tiếp hoặc phiếu được gửi qua đường bưu điện. Con số này trong cuộc bầu cử năm 2016 và 2012 lần lượt là 40% và 33%.

Tin cùng chuyên mục