Mỹ áp thuế từ 25% đến 40% đối với hàng hóa từ 14 quốc gia

Ngày 8-7, tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ ít nhất 14 quốc gia, bắt đầu từ ngày 1-8 tới.

Tổng thống Donald Trump.Ảnh: XINHUA
Tổng thống Donald Trump.Ảnh: XINHUA

Theo nội dung các bức thư do Tổng thống Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social, mức thuế 25% sẽ được áp dụng với hàng hóa nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia. Hàng hóa từ Nam Phi và Bosnia & Herzegovina sẽ chịu thuế 30%, trong khi Indonesia bị áp thuế 32%. Bangladesh và Serbia cùng chịu mức thuế 35%; Campuchia và Thái Lan là 36%. Hai nước Lào và Myanmar đối mặt với mức thuế cao nhất là 40%.

Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng kim ngạch nhập khẩu từ 14 quốc gia nêu trên đạt 465 tỷ USD.

Các bức thư do ông Trump ký khẳng định Mỹ “có thể” cân nhắc điều chỉnh các mức thuế trên trong tương lai. Đây là loạt thư đầu tiên được gửi trước ngày 9-7 – thời điểm ban đầu được ấn định để các mức thuế “đối ứng” mà ông Trump từng công bố hồi tháng 4 quay trở lại mức cao.

Screenshot 2025-07-08 at 07.03.09.png
Tổng thống Donald Trump đăng nội dung bức thư gửi cho nhà lãnh đạo Tunisia lên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: @REALDONALDTRUMP

Nội dung thư cũng nêu rõ, các mức thuế chung kể trên là độc lập với các biện pháp thuế bổ sung theo ngành đối với các mặt hàng chiến lược. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết sẽ có thêm nhiều thư được gửi đi trong những ngày tới.

Chiều 7-7 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp lùi thời điểm áp dụng thuế mới từ ngày 9-7 sang ngày 1-8, với lý do “cần xem xét thêm thông tin và khuyến nghị từ các quan chức cấp cao”.

Tin cùng chuyên mục