Mỹ áp thuế 50% với hàng hóa Canada

Ngày 22-8, Mỹ chính thức áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại trên bàn đàm phán.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết Canada đã từ chối hoàn tất thỏa thuận theo những điều khoản hai bên đạt được hồi đầu tuần. Theo ông Greer, Washington từng đề nghị giảm đáng kể thuế với thép, nhôm, ô tô và gỗ xẻ Canada, nhưng phía Canada đưa thêm yêu cầu mới vào giai đoạn cuối.

2a76f1ea-f74a-4852-bbc3-e50c44b99520.jpg
Thông tin việc Mỹ áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Canada. Ảnh: THX

Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng những thay đổi vào phút chót trong đề xuất của Mỹ “không công bằng, không phù hợp về kinh tế”, làm dấy lên nghi vấn về độ tin cậy của thỏa thuận. Ông Carney tuyên bố đình chỉ đàm phán, yêu cầu phái đoàn Canada trở về Ottawa và khẳng định sẽ đáp trả “từng đồng một”.

Theo truyền thông Mỹ, mức thuế mới ảnh hưởng khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu hằng năm của Canada sang Mỹ, gồm nhiều mặt hàng như rượu vang, xi măng và dụng cụ thể thao. Năm 2025, tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ trao đổi giữa hai nước vượt 880 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định việc đàm phán đổ vỡ cho thấy bất đồng đã vượt khỏi phạm vi thuế suất, trở thành vấn đề về niềm tin và cách điều hành quan hệ thương mại song phương. Các biện pháp trả đũa có thể làm tăng chi phí, gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm sức cạnh tranh của Bắc Mỹ.

Theo Financial Times, bế tắc hiện nay còn tạo thêm sức ép lên tương lai Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), trong khi chưa có lịch cho vòng đàm phán tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục