![Muôn màu thơ thiếu nhi chào đón Ngày Thơ Việt Nam 2025](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/bcgmbliv/2025_02_11/cac-tap-tho-moi-ngay-tho-viet-nam-2025-2-5120-1679.jpg.webp)
Tập thơ Đỗ trắng, đỗ đen của nhà thơ Phạm Hổ khuyến khích các em nhỏ làm điều hay, sửa điều chưa hay qua những bài thơ giản dị mà ý nghĩa.
Viết trên lá mới của Lê Minh Quốc là món quà yêu thương dành tặng con gái, với những câu thơ giàu hình ảnh, âm thanh, mở ra thế giới tươi đẹp cho tuổi thơ.
Cháu là cổ tích của Đoàn Vị Thượng lại là một xứ sở kỳ diệu, nơi vạn vật đều có linh hồn, đưa các em vào thế giới thần tiên đầy ắp câu chuyện đáng yêu.
Chú dế đêm trăng mang đến cái nhìn trong veo của trẻ thơ về cuộc sống, giúp các em cảm nhận thiên nhiên, tình yêu và hạnh phúc từ những điều bình dị nhất.
Hạt bắp vỗ tay mở ra miền tuổi thơ kỳ thú, đưa các em về với thiên nhiên, buôn làng Tây Nguyên, nơi có tiếng đàn t’rưng, tiếng khèn lá và những hành trình khám phá đầy thú vị.
Trắng mây tóc mẹ của Trương Anh Tú lại dẫn dắt bạn đọc nhỏ đến với những cảm xúc trong trẻo về thiên nhiên, về tình cảm gia đình qua những vần thơ nhẹ nhàng, sâu lắng...
Cùng đó, tập thơ Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa tiếp tục được tái bản với minh họa mới, mang đến một góc nhìn mộc mạc nhưng sâu sắc về thế giới trẻ thơ.
![Tiếp tục tái bản tập thơ "Góc sân và Khoảng trời" Goc san va khoang troi_bia_TB lan thu 48.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ymzmf/2025_02_11/goc-san-va-khoang-troi-bia-tb-lan-thu-48-6371-2071.jpg.webp)
Nhân dịp này, Tủ sách Văn học trong nhà trường của Nhà xuất bản Kim Đồng cũng giới thiệu những hợp tuyển nghiên cứu phê bình như Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân và các tập thơ kinh điển được giảng dạy trong nhà trường.
Những tác phẩm thơ thiếu nhi quen thuộc như Bài ca Trái Đất (Định Hải), Làm anh (Phan Thị Thanh Nhàn), Bầu trời trong quả trứng (Xuân Quỳnh) cũng góp mặt, làm phong phú thêm tủ sách thơ ca cho thiếu nhi.
Với những tác phẩm mới và các ấn phẩm kinh điển, Ngày thơ Việt Nam 2025 trở thành một dịp ý nghĩa để nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp ngôn ngữ và lan tỏa tình yêu văn chương đến thế hệ trẻ.