
Chị Võ Thị Tuyết Nga (ngụ tại 9/24 B6 đường Võ Trường Toản, phường 2, quận Bình Thạnh) là một trong số 19 hộ dân mua nhà trả góp chung cư 9/24 đường Võ Trường Toản, gửi đơn đến Báo SGGP phản ánh: năm 1993 các hộ mua căn hộ ở chung cư Võ Trường Toản theo phương thức trả góp.

Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà có ghi trách nhiệm của Công ty Phát triển Nhà (PTN) Bình Thạnh là lo thủ tục bàn giao nhà và làm chủ quyền nhà cho người mua nhà khi họ đã trả xong tiền mua nhà. Tuy nhiên, đến nay Công ty PTN Bình Thạnh vẫn chưa cấp chủ quyền nhà cho những người mua nhà dù họ đã trả xong tiền mua nhà.
Vì sao chậm cấp chủ quyền nhà? ông Trần Tấn Phua, giám đốc Công ty Quản lý nhà Bình Thạnh giải thích: Năm 1991, UBND quận Bình Thạnh giao nhiệm vụ cho XN Quản lý và Phát triển nhà quận Bình Thạnh (nay là Công ty PTN Bình Thạnh) cải tạo và xây dựng khu nhà ở tại 9/24 đường Võ Trường Toản để bán trả góp cho CBCNV và diện chính sách.
Công trình gồm một trệt 3 lầu gồm 26 căn hộ (ảnh), đã được Sở Xây dựng cấp phép khởi công số 3042/GP-KC ngày 23-9-1992 và hoàn thành vào đầu năm 1994. Các hộ mua căn hộ theo phương thức ký hợp đồng góp vốn với công ty và số còn lại trả dần trong thời gian 10 năm.
Tại thời điểm này, có 2 hộ ông Lê Quang Liêm (số 9/24A 1) và Vũ Văn Nghinh (số 9/24A 3) có yêu cầu nộp đủ tiền mua nhà mới xây dựng một lần và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà vào giữa năm 1994. Sau thời điểm này, quy trình cấp giấy chứng nhận có thay đổi nên UBND quận Bình Thạnh ngưng việc cấp chủ quyền cho các hộ còn lại. Do đó, công ty phải tập hợp hồ sơ và làm lại theo quy trình mới nên không thể cấp chủ quyền nhà cho 24 hộ còn lại.
Về xử lý vướng mắc liên quan đến việc cấp chủ quyền nhà cho các căn hộ chung cư số 9/24 Võ Trường Toản, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn Công ty PTN Bình Thạnh thực hiện hoàn chỉnh thủ tục giao đất tại số 9/24 Võ Trường Toản; tính toán tiền sử dụng đất để Công ty PTN Bình Thạnh thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất theo quy định; thực hiện thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng chung cư này theo quy định, đồng thời xử lý các vướng mắc, tồn đọng liên quan đến hồ sơ pháp lý của chung cư theo hướng đơn giản, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đã mua nhà tại chung cư này được cấp chủ quyền nhà trong thời gian sớm nhất.
Như vậy đã rõ, 13 năm qua do Công ty QLN Bình Thạnh chưa làm xong thủ tục nghiệm thu công trình và chưa nộp tiền sử dụng đất nên đã gây khó khăn cho các hộ dân không thể tự định đoạt căn nhà của mình vì chưa có chủ quyền nhà. Công ty PTN Bình Thạnh và các cơ quan chức năng cần sớm tháo gỡ vướng mắc để bà con sớm nhận được chủ quyền nhà.
Thanh Bình
Đã được mua nhà sở hữu nhà nước
Ngày 3-7-2006, Báo SGGP phản ánh về những chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục bán hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 61/CP của các cơ quan chức năng. Bài viết có nêu trường hợp nhà của bác Nguyễn Văn Hỷ ở số 8 đường Tôn Thất Thiệp, P.Bến Nghé, quận 1, hồ sơ đã nộp khá lâu nhưng không được giải quyết.
Sau khi báo đăng, Công ty Quản lý Nhà quận 1 đã mời bác Hỷ đến làm thủ tục mua căn nhàø bác đang ở. Đến nay, mọi việc đã hoàn tất, gia đình bác chỉ còn chờ nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Bác Hỷ gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP đã kịp thời phản ánh thông tin, nhắc nhở cơ quan chức năng thực hiện tốt công việc của mình. T.Q.T.