Mùa hè 2025: Mưa nhiều, nắng nóng không quá gay gắt

Thời tiết mùa hè 2025 ở nước ta được dự báo ít cực đoan hơn so với năm trước, nhưng người dân vẫn cần đề phòng các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ dông lốc và ảnh hưởng đến hoạt động đi biển. Các địa phương cần chủ động phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra.

Cục Khí tượng - Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa công bố báo cáo nhận định tình hình thời tiết cả nước trong tháng 4 và mùa hè năm 2025. Theo cơ quan này, mùa hè năm 2025 dự báo sẽ có nền nhiệt trung bình, nắng nóng không quá gay gắt, nhưng lượng mưa tại nhiều khu vực có thể cao hơn trung bình nhiều năm.

Hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì trạng thái trung tính với xác suất 70% - 80% đến hết tháng 6, giúp thời tiết không có nhiều biến động cực đoan. Trong tháng 4, nắng nóng sẽ bắt đầu xuất hiện tại Tây Nguyên và Nam bộ, nhưng muộn hơn trung bình nhiều năm và với số ngày ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.

img-7441-7680-6044.jpeg.jpg
Nắng nóng vào mùa hè. Ảnh minh họa

Ở Bắc bộ và Trung bộ, nắng nóng trong tháng 4 không quá gay gắt, nhưng từ tháng 5 trở đi, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, đặc biệt tại khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nơi có nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Dự báo, từ tháng 4, các đợt mưa chuyển mùa sẽ xuất hiện tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Lượng mưa trong tháng 5 và 6 có thể cao hơn trung bình nhiều năm, với tổng lượng mưa tại Bắc bộ dự kiến cao hơn 5% - 10%, riêng vùng núi có nơi thấp hơn 5% - 15%.

Tại Trung bộ, tổng lượng mưa có thể cao hơn 5% - 15% so với trung bình nhiều năm, trong khi Tây Nguyên và Nam bộ cũng có lượng mưa tăng 5% - 15%. Đáng chú ý, những đợt mưa lớn có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bão và áp thấp nhiệt đới trong giai đoạn chuyển mùa từ tháng 4 đến tháng 6 trên Biển Đông dự báo sẽ không nhiều hơn trung bình nhiều năm, với khoảng 1-2 cơn, trong đó số cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền rất thấp. Tuy nhiên, gió mùa Tây Nam tại Nam bộ và không khí lạnh suy yếu dần tại Bắc bộ vẫn có thể gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và sóng lớn trên biển.

Tin cùng chuyên mục