Mưa đá trắng đường, tràn vào nhà dân tại tỉnh Điện Biên

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, sáng nay 5-2 sẽ họp giao ban báo cáo số liệu và đánh giá về trận mưa đá tối 4-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Mưa đá tối 4-2 ở tỉnh Điện Biên

Mưa đá tối 4-2 ở tỉnh Điện Biên

Tối 4-2, trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một cơn dông lốc kèm trận mưa đá rất lớn, trên phạm vi rộng, mật độ dày. Người dân ở đây cho biết, trận mưa kéo dài khoảng 20 phút đã làm ngập nặng tại một số tuyến đường như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái…

Mưa đá vào giờ cao điểm tối nên nhiều người đi đường phải tấp vào các toà nhà, mái che để tránh bị thương. Lượng mưa đá rơi xuống khá dày, nhiều viên đá to bằng ngón tay cái đã làm dập nát nhiều hoa màu của người dân. Một số nơi, mưa đá tràn vào nhà cửa, phủ trắng vườn rau, cây cối.

Mưa đá tràn cả vào nhà dân tối 4-2
Mưa đá tràn cả vào nhà dân tối 4-2

Mưa đá tràn cả vào nhà dân tối 4-2

Theo báo cáo sơ bộ, do đường đi của cơn lốc xuyên qua tâm TP Điện Biên Phủ nên nhiều cây cối bị đổ gãy, nhiều công trình xây dựng, nhà ở của người dân bị tốc mái. Trận dông lốc kèm mưa đá cũng khiến nhiều tấm banner, biển hiệu tại các tuyến đường bị sập, hư hỏng, nhiều tấm lợp bị mưa đá làm thủng, một số xe ô tô đỗ ngoài đường bị mưa đá làm vỡ kính.

Đây không phải lần đầu tiên mà vào tháng 3-2020, tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, như Tuần Giáo, Mường Ảng và các xã Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ), xã Thanh Nưa, xã Hua Thanh (huyện Điện Biên)... cũng đã xảy ra trận dông lốc kèm theo mưa đá kéo dài hơn 30 phút, gây thiệt hại nặng cho lúa Đông Xuân và hoa màu ở các địa phương này.

Cơ quan dự báo thời tiết và thiên tai đã không dự báo được các trận mưa đá này. Tuy nhiên theo các chuyên gia khí tượng có kinh nghiệm, vào các thời điểm giao mùa (lạnh sang nóng) ở khu vực Tây Bắc của Bắc bộ thường xảy ra mưa đá, dông lốc.

Tin cùng chuyên mục