Ngày 10-9, Ban Chỉ đạo 26 phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm 2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 26 phường Hòa Hưng đã huy động sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy. Công an phường đã tổ chức rà soát, quản lý chặt địa bàn; kiểm soát các cơ sở kinh doanh điều kiện, căn hộ cho thuê, đồng thời ứng dụng phần mềm bản đồ số để nhận diện, cảnh báo nguy cơ tệ nạn ma túy tại 26 khu phố.
Trong 6 tháng đầu năm, Công an phường Hòa Hưng đã tiếp nhận, phát hiện 16 vụ với 50 đối tượng liên quan đến ma túy; khởi tố 7 vụ/10 bị can, chuyển Công an TPHCM 6 vụ/24 bị can và tiếp tục củng cố hồ sơ 3 vụ.
Lực lượng chức năng đã khám phá 3 vụ có biểu hiện lợi dụng không gian mạng để tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ đưa 41 trường hợp vào cơ sở cai nghiện (36 trường hợp bắt buộc, 5 trường hợp tự nguyện); xử phạt hành chính 22 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy với tổng số tiền hơn 33 triệu đồng.
Hiện địa phương đang quản lý 67 trường hợp nghiện và sau cai, duy trì 100% người nghiện chất dạng thuốc phiện điều trị bằng Methadone.
Hiện nay, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa phương vẫn gặp một số khó khăn như: điều kiện xác định tình trạng nghiện tại Trạm Y tế phường chưa bảo đảm, công tác tư vấn tâm lý chuyên sâu và hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng còn hạn chế.
Theo đại diện Ban chỉ đạo 26 phường Hòa Hưng, những tháng cuối năm 2026, đơn vị sẽ khắc phục các mặt tồn tại, quyết tâm đưa 26/26 khu phố đạt tiêu chí không ma túy. Lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện “3 giảm, 5 tăng”, siết chặt quản lý địa bàn lẫn không gian mạng, hướng tới mục tiêu chung của TPHCM không ma túy vào năm 2030.
Phát hiện 1.783 đầu thuốc lá điện tử chứa ma túy
Ngày 23-4-2026, Công an phường Hòa Hưng kiểm tra đột xuất một căn nhà trên đường 3-2, phát hiện 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu, 60 thân máy và hơn 2.000 đầu vỏ nhựa rỗng dùng để sản xuất thuốc lá điện tử. Qua đấu tranh, các đối tượng khai số hàng do một phụ nữ tên S. cung cấp, chủ yếu giao dịch qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Đáng chú ý, kết quả giám định xác định toàn bộ 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu đều có chất ma túy Etomidate.