Khác biệt không phải bất thường
Tình trạng người trẻ lập gia đình trễ hoặc không lập gia đình đang trở thành câu chuyện phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại châu Á, tỷ lệ người trẻ độc thân ngày càng nhiều ở các nước như: Hàn Quốc, Trung Quốc, hay như Singapore hiện được mệnh danh là “thiên đường cho người độc thân”.
Một nghiên cứu trong năm 2024 từ Viện Nghiên cứu chính sách Singapore cho thấy, cứ 10 người trẻ ở đây thì có đến 7 người cảm thấy không cần phải kết hôn. Một nghiên cứu khác do Đại học Quốc gia Singapore thực hiện, xác định 80% số người không có con, không lập gia đình ở độ tuổi 50 trở lên có mức độ hạnh phúc tương đương với những người có con, nhờ sự ủng hộ từ bạn bè, gia đình.
![Một bộ phận bạn trẻ lựa chọn cuộc sống độc thân L6a.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/rfnan/2025_02_12/l6a-6686-9632.jpg.webp)
Cùng gia đình định cư tại Singapore từ khi còn là học sinh tiểu học, đến hiện tại đã tốt nghiệp đại học gần 10 năm, nhưng Nguyễn Thị Hồng Anh (30 tuổi, nhân viên y tế, sinh sống và làm việc tại Toa Payoh, Singapore) vẫn thoải mái với chuyện độc thân.
Hồng Anh chia sẻ: “Tôi vẫn có ý định lập gia đình, nhưng không đặt mốc thời gian, tôi thích mọi việc diễn ra trong sự thoải mái và sẵn sàng của bản thân. Cũng một phần nhờ ở Singapore, người trẻ không gặp phải áp lực hay hối thúc lập gia đình nào từ gia đình và xã hội, dù chỉ là câu nói đùa cũng không”.
Đồng quan điểm, Lý Ngọc Lợi (31 tuổi, nhân viên kinh doanh, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) bày tỏ: “Dù hiện đang kinh doanh khá thuận lợi nhưng điều này không phải là nguyên nhân tôi chậm lập gia đình. Quan điểm của tôi là chuyện kết hôn không thể hối thúc, điều đó chỉ làm áp lực cho chính mình. Khi nào gặp người phù hợp, có sự đồng thuận thì mọi việc sẽ đến thôi. Ba mẹ tôi, sau một thời gian hối thúc thì giờ cũng ủng hộ, để tôi tự chủ động”.
Chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình
Lựa chọn cuộc sống độc thân không chỉ vấp phải sự phản đối của gia đình, mà chính bản thân Nguyễn Lê Lan Anh (33 tuổi, nhân viên thiết kế quảng cáo, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) còn phải học cách vượt qua chính mình. Để tránh áp lực hối thúc của người thân về chuyện chồng con, Lan Anh chọn thuê nhà ở riêng, học cách nấu ăn và tự sửa chữa lặt vặt trong nhà như nối ống nước, thay bóng đèn, dây điện…
Lan Anh chia sẻ: “Từ nhỏ sống với ba mẹ, nên gần như tôi chỉ biết đi học rồi đi làm. Bây giờ chọn cách sống một mình, phải học cách tự chăm sóc bản thân. Chuyện lập gia đình hay một mình, tôi nghĩ đó chỉ là lựa chọn, điều quan trọng là câu hỏi bạn có hài lòng và hạnh phúc với hiện tại không?”.
Hơn 10 năm sống xa nhà và tự lập, hiện tại Trần Ngọc Mai Phương (33 tuổi, kiến trúc sư nội thất, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) vẫn chưa có ý định lập gia đình và chọn cách trữ đông trứng. “Hiện tại, gia đình tôi vẫn không đồng ý chuyện tôi chậm lập gia đình, nhưng mọi người không còn hối thúc hay tìm cách mai mối. Về phần tài chính, tôi có một khoản tạm gọi là đủ để chăm sóc một đứa trẻ, tôi đã trữ đông trứng cách đây 1 tháng và sẽ sinh con khi cảm thấy sẵn sàng, còn chuyện lập gia đình, tôi tạm không nghĩ tới”.
Chọn cách du học vào năm 30 tuổi, Hoàng Minh Duy (du học sinh tại Australia) chia sẻ: “Tôi nghỉ việc 1 năm, dành thời gian đi du lịch, định hướng tương lai cho mình và tôi chọn học tiếp cao học ở nước ngoài, để nâng cao kiến thức và một phần để tránh áp lực từ gia đình. Tôi hoàn toàn không lo lắng chuyện về già không ai chăm sóc, vì an sinh xã hội ngày càng nâng cao, chúng ta không thể kết hôn chỉ vì một nỗi sợ mơ hồ chưa tới”.
Mỗi lựa chọn đều có lý do và ai cũng đúng trong quan điểm của chính mình. Việc lập gia đình hay không cũng nằm trong lựa chọn của mỗi người… Không có đúng hay sai, mà điều quan trọng chính là hài lòng, trách nhiệm với lựa chọn mình đưa ra.
Theo nhiều chuyên gia tâm lý, việc người trẻ thích độc thân và không có ý định lập gia đình đang gia tăng nhiều ở các đô thị lớn. Điều này ít nhiều tác động bởi áp lực từ bên ngoài như: nỗ lực để đạt vị trí công việc mong muốn, hay yêu cầu mức sống cao…
Bên cạnh đó, thế hệ người trẻ gen Y, gen Z ngày càng chú trọng sự phát triển của bản thân, đặt việc thoải mái, tận hưởng cá nhân lên vị trí ưu tiên, nên chuyện lập gia đình, trách nhiệm vợ chồng - con cái cũng là nỗi e dè của họ.