Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi lời cảm ơn đến Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo, giúp đỡ để Hội CCB TPHCM thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian qua.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong muốn Hội CCB Việt Nam, Hội CCB các tỉnh, thành phố trên cả nước, Hội CCB TPHCM tiếp tục đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Qua đó, cùng thành phố, cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Lê Kim Thành đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian qua.
Ông Lê Kim Thành đề nghị, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, triển khai rộng rãi các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy điển hình tiên tiến.

Mỗi CCB tiếp tục là một tuyên truyền viên, tấm gương sáng trong chấp hành pháp luật giao thông; tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý các bất cập về hạ tầng giao thông, điểm đen tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của chương trình phối hợp. Cùng với đó là cung cấp thông tin, tài liệu, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về trật tự ATGT; định hướng hoạt động tuyên truyền ATGT cho Hội CCB các cấp; quan tâm hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho Hội CCB các cấp thực hiện chương trình.

Hai năm qua, các cấp hội đã có nhiều sáng kiến hiệu quả, phối hợp xây dựng 670 tổ tự quản, trên 1.300 câu lạc bộ gia đình quản lý, giáo dục con em vi phạm pháp luật về trật tự ATGT…
Nhiều cơ sở hội đã xây dựng mới và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Đoạn đường CCB tự quản”, “CCB tham gia giải tỏa mặt bằng làm đường giao thông”...