
Theo ông Shadid, Israel cũng đã cử một nhóm các nhà hòa giải đến Doha để đàm phán nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông Shadid bày tỏ hy vọng Đặc phái viên về Trung Đông của Mỹ, ông Steve Witkoff, sẽ giúp khởi xướng các cuộc đàm phán cho giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn. Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn Gaza kéo dài 42 ngày đã kết thúc vào ngày 1-3 mà không đạt thỏa thuận về các giai đoạn tiếp theo.
Israel đã dừng việc cung cấp viện trợ cho Dải Gaza và cắt nguồn cung điện, ngắt kết nối điện duy nhất đến một nhà máy khử mặn nước biển tại đây nhằm gia tăng áp lực buộc Hamas thả những con tin còn lại bị giam giữ kể từ cuộc tấn công ngày 7-10-2023. Liên hợp quốc, Saudi Arabia và Qatar đã bày tỏ quan ngại về quyết định trên của Israel.
Hiện tại, hai bên đang có những quan điểm trái ngược nhau về cách thức thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Hamas muốn bắt đầu đàm phán ngay lập tức về giai đoạn thứ hai, còn Israel đề nghị gia hạn giai đoạn đầu của thỏa thuận đến giữa tháng 4-2025 và yêu cầu Hamas thả một nửa số con tin còn lại để đổi lấy cam kết đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.