Mở rộng xét nghiệm di truyền phát hiện bệnh Parkinson

Các nhà nghiên cứu mới đây đã đưa ra khuyến nghị mở rộng thực hiện xét nghiệm di truyền cho các bệnh nhân Parkinson sau khi nhận thấy tỷ lệ đột biến gene cao hơn dự tính ở nhóm người mắc bệnh này.

Nghiên cứu mới có thể giúp ích cho việc bào chế các loại thuốc trị bệnh Parkinson mới. Ảnh: CTRND
Nghiên cứu mới có thể giúp ích cho việc bào chế các loại thuốc trị bệnh Parkinson mới. Ảnh: CTRND

Theo báo cáo đăng trên Tạp chí Y khoa Brain, khi tập hợp các thông tin di truyền ở hơn 8.000 bệnh nhân Parkinson thuộc các chủng tộc và sắc tộc khác nhau, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, 13% số bệnh nhân này có chung một dạng di truyền của chứng bệnh này.

Tỷ lệ này tăng lên 18% trong nhóm bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ đã biết, như: tuổi khởi phát sớm, có người thân gần gũi về huyết thống mắc bệnh Parkinson, hoặc có tổ tiên thuộc các nhóm người Do thái Ashkenazi, người Basque Tây Ban Nha, hoặc người Berber Bắc Phi. Trong số những bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ đã biết, hơn 9% có đột biến gene có khuynh hướng mắc bệnh.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, những phát hiện này có ý nghĩa rất đáng kể khi các loại thuốc đặc hiệu mới cho căn bệnh Parkinson đang được nghiên cứu.

Tin cùng chuyên mục