
* Bình Phước: Phát hiện doanh nghiệp tàng trữ khối lượng lớn gỗ lậu
(SGGP).- Chiều 9-7, ông Trương Hoài Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), cho biết, khoảng 50 người thuộc lực lượng công an, kiểm lâm, viện kiểm sát của huyện Bảo Lâm và tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với lực lượng của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Bộ Công an mở rộng khu vực truy quét các đối tượng và tìm kiếm gỗ tập kết trong vụ phá rừng quy mô lớn tại thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm.

Hiện trường vụ án phá rừng tại Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng
Trước đó, sáng 8-7, C49B phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) Bộ Công an, đã đột kích truy quét nhóm lâm tặc hoạt động một thời gian dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Khu vực phá án thuộc tiểu khu 390 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý. Theo ông Trương Hoài Minh, đây là vụ án có sự kết hợp của nhiều lực lượng nên có tính tuyệt mật cao, người ngoài thành phần đoàn liên ngành không được phép tiếp cận hiện trường. Thời điểm công an đột kích, các đối tượng tập kết hàng chục hộp gỗ dưới lòng hồ, trong đó có 12 hộp đã được đưa lên thùng xe tải chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Khai thác nóng các đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một khu vực nằm sâu trong rừng bị tàn phá. Khu vực phá án nằm sâu trong rừng, không có đường bộ, lực lượng chức năng phải di chuyển bằng đường thủy rất khó khăn, mất gần 2 giờ trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5 mới tiếp cận được hiện trường. Đến chiều 9-7, lực lượng liên ngành đã bắt giữ 4 đối tượng, 8 người khác đang được thẩm vấn làm rõ vụ án, thu giữ 8m³ gỗ, đồng thời tiếp tục kiểm kê số lượng gỗ tại khu vực khác.
Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Trương Hoài Minh cho biết thêm, khu vực xảy ra phá rừng trái phép nằm tiếp giáp giữa 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai, là khu vực phức tạp trong công tác quản lý. Ít ngày trước, phía đơn vị quản lý rừng có tổ chức lực lượng tuần tra và lập biên bản một vụ tập kết gỗ nhưng không xác định được đối tượng cầm đầu.
* Chiều 8-7, Cục Cảnh sát Môi trường (C49), Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Bình Phước, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại dịch vụ Thu Hà (quốc lộ 14, khu Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), do ông Đinh Bá Chò làm đại diện pháp luật. Kiểm tra 2 xưởng chứa gỗ của doanh nghiệp Thu Hà, lực lượng chức năng phát hiện 238,791m³ gỗ tròn, xẻ từ nhóm II đến nhóm VIII. Trong đó có 231m³ gỗ loại tròn, vuông hộp có nguồn gốc giấy tờ. Còn lại 170 hộp với chủng loại bằng lăng, dầu gió, sao… có đường kính từ 25 - 35cm, dài từ 2 - 4m, với tổng trọng lượng hơn 19,3m³ không có dấu búa kiểm lâm, nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp.Toàn bộ số gỗ không có dấu búa trên được doanh nghiệp Thu Hà trộn lẫn vào số gỗ có giấy tờ hòng che mắt cơ quan chức năng.
Theo lời khai của chủ doanh nghiệp, toàn bộ số gỗ trên được Công ty Thu Hà mua trôi nổi khắp nơi về để kinh doanh kiếm lời.
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ không có dấu búa, nguồn gốc giấy tờ hợp pháp, bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng (Bình Phước) để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
ĐOÀN KIÊN - MINH TÂM