Miền Trung sôi động kỳ nghỉ lễ, du khách tìm về lịch sử và di sản

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các điểm đến nổi bật tại miền Trung như Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam,Quảng Ngãi... ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Nhiều du khách cũng lựa chọn hành trình về nguồn, tìm đến các bảo tàng, di tích để tưởng niệm, tri ân những thế hệ đi trước.

Tại trung tâm TP Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng chào đón lượng khách "khủng", dòng người rồng rắn xếp hàng từ sảnh Trần Phú để vào tham quan. Nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, bảo tàng giới hạn số lượng 500 khách mỗi lượt, tạo nên trật tự nhưng vẫn nhộn nhịp.

DSC08747.JPG
Dòng người xếp hàng vào sáng 1-5. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08752.JPG
Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08758.JPG
Bảo tàng trang bị hệ thống tai nghe thuyết minh nhằm hỗ trợ khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin về các hiện vật, câu chuyện văn hóa - lịch sử của TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08788.JPG
Khu chiếu phim 3D Mapping về thời kỳ lịch sử Đà Nẵng thu hút khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08818.JPG
Khu chứng tích chiến tranh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dù thời tiết nắng nóng, chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà vẫn thu hút đông đảo khách quốc tế. Du khách không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kiến trúc mà còn bởi sự uy nghi của tượng Phật Bà Quan Âm nổi bật giữa núi rừng và biển cả.

DSC08991.JPG
Cổng vào chùa Linh Ứng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08926.JPG
Dù thời tiết nắng nóng, hàng trăm du khách nước ngoài vẫn kiên nhẫn chiêm ngưỡng kiến trúc của ngôi chùa. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08964.JPG

Tại khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang), chương trình biểu diễn Animal Actors tạo điểm nhấn đặc sắc, phù hợp với du khách gia đình, đặc biệt là trẻ em yêu thích động vật. Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing khu du lịch cho biết, chỉ riêng ngày đầu nghỉ lễ, khu du lịch đã đón gần 5.000 lượt khách và dự kiến đạt 25.000 lượt sau 5 ngày. Khách sạn Ebisu Onsen Resort đạt 100% công suất phòng.

Hình 5.jpg

Cố đô Huế dịp này đón hàng chục ngàn lượt khách với nhiều hoạt động phong phú. Dịp này, khách tham quan được trải nghiệm không gian lịch sử kết hợp với chương trình triển lãm “Không gian Du lịch, di sản văn hoá, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”.

ảnh_Viber_2025-05-01_08-52-23-786.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG
ảnh_Viber_2025-05-01_08-52-23-959.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG
ảnh_Viber_2025-05-01_08-52-24-003.jpg
Du khách dừng chân trải nghiệm trà đạo. Ảnh: VĂN THẮNG
ảnh_Viber_2025-05-01_08-52-24-038.jpg
Một không gian văn hóa đến từ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VĂN THẮNG
ảnh_Viber_2025-05-01_08-54-49-308.jpg
Đại nội Huế ghi nhận lượng khách đông đúc. Ảnh: VĂN THẮNG
ảnh_Viber_2025-05-01_08-54-49-332.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG
ảnh_Viber_2025-05-01_08-54-49-360.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG

Dọc bờ sông Hương, chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực” khiến du khách thích thú với các món ăn trứ danh như bún bò Huế, cơm muối, bún Vân Cù…, được chế biến bởi những nghệ nhân ẩm thực hàng đầu. Đồng thời, ẩm thực vùng miền như chả mực, phở atiso, bánh ít cù lao phố… cũng hiện diện đầy sắc màu, góp phần tạo nên không khí lễ hội ấm cúng và đặc trưng.

ảnh_Viber_2025-05-01_11-22-05-732.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG
ảnh_Viber_2025-05-01_11-22-05-865.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG
ảnh_Viber_2025-05-01_11-22-05-878.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG
ảnh_Viber_2025-05-01_11-22-05-685.jpg
Ảnh: VĂN THẮNG

Tại tỉnh Quảng Nam, các nơi như phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu hay các bãi tắm càng về chiều, dòng người đổ về càng “đông nghịt”.

z6558525131228_a05a10c1cd9df9525e9797cef736f20d.jpg
Phố cổ Hội An càng về chiều càng đông nghịt. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
z6558525072950_35eb6bad6e5cd5db410e6c8e4d7cf468.jpg
Dòng người xếp hàng tham quan chùa Cầu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
z6558525059027_0a71c7a51b911bfc82895871ec6311f9.jpg
Một trong những hoạt động được nhiều du khách yêu thích là đi ghe dọc sông Hoài. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
z6558529190761_7505130bd3c79767347e3abf5d83c0c6.jpg
Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
z6558525052138_dadc789a1e989d282e17f9f69133b2c1.jpg
Du khách thích thú khi trực tiếp chứng kiến nghệ nhân chế tác sản phẩm. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, tình hình khách du lịch đăng ký lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng tại các khách sạn bình quân trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ đạt trên 90% và 2 ngày tiếp theo đạt trên 60%, trong đó có nhiều khu nghỉ dưỡng lớn đạt công suất cao như Hoiana trên 95%, Hoian Beach trên 96%, Emerald 98%.

Theo Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ, trong ngày 1-5, có khoảng 2.500 khách lên tàu ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Riêng trong ngày 30-4, có khoảng 3.800 khách qua cảng, tăng gấp 5-7 lần so với ngày thường.

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đảo Lý Sơn ước tính đón khoảng 7.000 du khách ra tham quan

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đảo Lý Sơn ước tính đón khoảng 7.000 du khách ra tham quan

Để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách, Ban Quản lý cảng đã phối hợp với các bộ phận và đơn vị liên quan, điều động khoảng 28 lượt tàu để vận chuyển khách ra đảo.

Trên địa bàn huyện Lý Sơn có hơn 130 nhà nghỉ, homestay và 7 khách sạn với hơn 1.000 phòng, có thể cùng lúc đáp ứng cho hơn 3.000 du khách và hiện nay hầu hết đều không còn chỗ trống.

Huyện Lý Sơn đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển, đảo. Nơi đây sở hữu nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử như: Núi Thới Lới, cổng Tò Vò, chùa Đục, chùa Hang, đảo Bé,... và nhiều bãi tắm đẹp, thu hút hàng chục ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục