Theo các chuyên gia khí tượng, miền Trung vừa trải qua một đợt mưa lớn với lượng mưa dồn dập trong nhiều ngày.
Dữ liệu của các trạm quan trắc mưa cho thấy, từ ngày 22 đến 26-2, 5 khu vực có lượng mưa cao nhất gồm: Bà Nà (Đà Nẵng, 852mm), Sông Hinh (Phú Yên, 607mm), Ea Siên (Đắk Lắk, 441mm), Bạch Mã (Huế, 433mm) và Phú Mỹ (Bà Rịa -Vũng Tàu, 423mm).
Từ ngày 26-2, mưa ở miền Trung đã giảm đáng kể, chỉ còn rải rác một số nơi và dự kiến chấm dứt hoàn toàn vào ngày 28-2.
Tại Bắc miền Trung, sau khi mưa dứt sẽ bước vào một đợt nắng nóng ngắn trong ngày 3 và 4-3. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí hậu hạn vừa châu Âu (ECMWF), từ ngày 5-3 trở đi, một đợt không khí lạnh lại tràn về, gây mưa phùn và gió mùa Đông Bắc.
Tại miền Nam và Tây Nguyên, từ ngày 4 đến 10-3, có thể xảy ra thêm một đợt mưa trái mùa (xác suất 30% - 45%), chủ yếu tập trung ở các tỉnh biên giới với Campuchia và khu vực tỉnh Lâm Đồng.
Sau ngày 10-3, miền Nam nhiều khả năng bước vào một đợt nắng nóng cao điểm của mùa khô, mưa chỉ còn xuất hiện rải rác ở ven biển và biên giới.
Theo mô hình dự báo của Hệ thống dự báo khí hậu toàn cầu Hoa Kỳ (GFS), có thể xuất hiện một áp thấp nhiệt đới ở khu vực quần đảo Trường Sa từ ngày 7 đến 11-3. Tuy nhiên, mô hình dự báo của ECMWF hiện chưa đồng nhất với nhận định của GFS, nên cần tiếp tục theo dõi trong những ngày tới.