Từ Bắc vào Nam, dù ở thành thị hay nông thôn, ai nấy đều háo hức khoác lên mình bộ quần áo mới, rời nhà đón làn gió xuân tươi mát. Nhiều người chọn hành hương về những ngôi chùa cổ kính, nơi khói hương nghi ngút hòa quyện cùng tiếng chuông ngân.
Các điểm đến tâm linh như Yên Tử, chùa Hương, Đền Hùng dịp này đón hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày. Xu hướng “du xuân xanh” - kết hợp vãn cảnh và bảo vệ môi trường - cũng được nhiều người hưởng ứng.
Năm Ất Tỵ 2025 đánh dấu bước tiến mới trong công tác tổ chức lễ hội. Các địa phương không chỉ chú trọng giữ gìn bản sắc mà còn ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh. Là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc, chùa Hương năm nay ghi nhận nhiều đổi mới ấn tượng.
Từ đầu tháng Chạp, Ban Quản chùa Hương đã phối hợp chính quyền huyện Mỹ Đức triển khai kế hoạch “3 không”: không chèo kéo khách, không tăng giá dịch vụ, không để xảy ra ùn tắc. Hệ thống vé điện tử tích hợp (bao gồm vé tham quan và vé đò) được áp dụng, giúp du khách tiết kiệm 30% thời gian chờ đợi.
Trên suối Yến, 150 chiếc đò mới được trang bị áo phao, ghế ngồi và thùng rác di động. Đặc biệt, các lái đò đều mặc đồng phục, đeo thẻ định danh QR code để du khách dễ dàng phản ánh chất lượng dịch vụ.
Lễ hội Gióng (Hà Nội) năm nay tạo ấn tượng với màn trình diễn ánh sáng 3D tái hiện trận đánh thần thoại của Thánh Gióng. Ban tổ chức đầu tư hệ thống loa thông minh phủ sóng khắp khu di tích, giúp du khách dù đứng xa vẫn nghe rõ lời dẫn chuyện. Công tác an ninh được siết chặt với 200 tình nguyện viên túc trực 24/7. Khu vực bán hàng được quy hoạch thành từng cụm, yêu cầu các tiểu thương ký cam kết không dùng túi ni lông.
Ông Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi muốn du khách vừa được sống lại không khí xưa, vừa cảm nhận sự tiện nghi của cuộc sống hiện đại”.
Ban tổ chức Lễ hội Xuân Yên Tử, một trong những lễ hội xuân lớn và kéo dài nhất cả nước, cho biết, lễ khai hội dự kiến vào sáng 7-2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Cung Trúc Lâm Yên Tử. Năm nay, ban tổ chức đã rà soát bổ sung hệ thống bảng biển chỉ dẫn trong khu di tích Yên Tử; chỉnh trang tuyến đường giao thông vào khu du lịch, khu vực bến xe, nội viện các chùa phục vụ Hội xuân 2025.
Các lễ hội lớn như Khai ấn Đền Trần, Hội Lim… đều có phương án xử lý tình huống khẩn cấp (cháy nổ, cấp cứu), niêm yết công khai giá vé, tiến hành xử phạt nghiêm các hành vi trục lợi.