Miền Bắc sẽ có mưa to, gió lớn khi bão số 3 đổ bộ

Theo các chuyên gia khí tượng, bão số 3 đạt cực đại khi đến gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi sẽ giảm cấp do ma sát với địa hình ở khu vực này, nhưng sẽ tái cấu trúc, mạnh trở lại trên vịnh Bắc bộ...

Chiều 4-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã tổ chức cuộc họp cập nhật thông tin về tình hình cơn bão số 3.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm đã chia sẻ những thông tin mới nhất về cơn bão. Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết: “Dự kiến, vào chiều 6-9, bão có thể đạt cường độ cấp 15 hoặc cấp 16 khi gần phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc).”

IMG_2268.jpeg
Cuộc họp cập nhật thông tin bão số 3, tại trụ sở Tổng cục Khí tượng - thủy văn, chiều 4-9

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, bão số 3 liên tục tăng cấp. Nguyên nhân là do các điều kiện môi trường ở khu vực Biển Đông rất thuận lợi cho bão, như nhiệt độ trên biển hiện nay là 31 độ C và duy trì liên tục trong nhiều ngày qua.

“Ngoài ra, cũng rất lâu chưa có bão xuất hiện trên Biển Đông nên độ ẩm, nhiệt độ, khí áp, hoàn lưu khí quyển, dòng dẫn… tại khu vực này rất thuận lợi cho bão phát triển”, ông Lâm phân tích.

Dự báo, vào khoảng chiều 6-9, bão số 3 có thể đạt cực đại là cấp 15, cấp 16. Khi đó, bão số 3 đang ở gần phía Đông của đảo Hải Nam (Trung Quốc). “Sau đó, do ma sát tiếp xúc với đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu, bão số 3 sẽ suy yếu trước khi vào vịnh Bắc bộ”, ông Lâm nói thêm.

Nguy cơ bão vào vịnh Bắc bộ được dự đoán là 70% – 80%. Thời điểm bão số 3 vào đến vịnh Bắc bộ, ông Lâm nhận định bão sẽ tổ chức lại và tiếp tục tăng cấp so với thời điểm bão vào đảo Hải Nam.

IMG_2267.jpeg
Các chuyên gia chủ trì và trả lời câu hỏi của báo chí về bão số 3

Mặc dù vậy, chuyên gia này cho rằng vẫn có khả năng 10%-30% bão sẽ đi cao hẳn lên bán đảo Lôi Châu và vào đất liền Trung Quốc. Nếu trường hợp này xảy ra thì bão sẽ không vào vịnh Bắc bộ. Còn nếu bão đi vào phía Bắc của đảo Hải Nam hoặc phía Nam của bán đảo Lôi Châu thì nguy cơ vào vịnh Bắc bộ là rất cao.

Từ rạng sáng và trưa 7-9, các tỉnh ven biển sẽ xuất hiện mưa to, gió lớn tăng rõ rệt, cao điểm vào chiều tối kéo dài tới sáng 8-9, sau đó gió và mưa giảm, dịch chuyển lên khu vực Tây Bắc bộ. Các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ sẽ bị ảnh hưởng diện rộng và trực tiếp. Trọng tâm bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Về mức độ nguy hiểm của bão, ông Nguyễn Xuân Hiển, Giám đốc Trung tâm Hải văn (Tổng cục khí tượng - thủy văn), cho biết trong 24 giờ tới, sóng biển có thể cao 5-7m và trong vùng tâm bão, sóng có thể đạt đến 10-12m. Khi bão vào vịnh Bắc bộ, chiều cao sóng vẫn có thể đạt 5-7m.

Ông Hiển cảnh báo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cần đề phòng cao độ với sóng biển, vì nguy cơ ảnh hưởng đến tàu thuyền, kể cả những tàu đã được neo đậu.

Tin cùng chuyên mục