Tối 16-4, thông tin từ tỉnh Hà Nam, một vụ cháy rừng đang xảy ra tại phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng - khu vực nằm gần quần thể chùa Tam Chúc.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Kim Bảng, ngọn lửa bùng phát từ đầu giờ chiều và nhanh chóng lan rộng do thời tiết hanh khô, khiến nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.
Theo thông tin từ người dân, lửa cháy ngùn ngụt, sáng rực cả một khoảng trời. Ngay khi nhận tin báo, địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng phát quang cây cối, ngăn đám cháy lan rộng.
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam đã điều động chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.
Nguyên nhân ban đầu nghi do đám cháy lan từ địa phận tỉnh Hòa Bình sang.

Từ ngày 13 đến 16-4, tại miền Bắc đã xảy ra ít nhất 75 vụ cháy rừng, chủ yếu tập trung tại các tỉnh trung du và miền núi do thời tiết hanh khô và hoạt động đốt nương rẫy.
Trước đó, từ ngày 12 đến 13-4, Bắc Giang và Quảng Ninh đồng loạt ghi nhận 4 vụ cháy lớn, thiêu rụi hàng chục héc-ta rừng.
Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, đặc biệt tại Hạ Long và Bình Liêu - nơi hơn 40ha rừng bị thiêu rụi, đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong bối cảnh nắng nóng gia tăng và cảnh báo cháy rừng cấp V được kích hoạt tại nhiều khu vực.
Tuy nhiên, các vụ cháy vẫn tiếp tục xảy ra trong 2 ngày 14 và 15-4, trong đó có nhiều đám cháy lớn tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc.

Gần nhất, chiều 15-4, một đám cháy lớn bùng phát trên núi Ngang thuộc xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Gần 1.000 người thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng công an, dân quân, kiểm lâm được huy động để khống chế ngọn lửa, nhưng do gió mạnh và thời tiết khô nóng, đám cháy lan rộng trước khi được khống chế vào rạng sáng 16-4.
Ước tính có khoảng 30ha rừng bị thiêu rụi.

Tại tỉnh Cao Bằng, một vụ cháy rừng cũng xảy ra chiều 15-4 tại xóm Nà Pằn, thị trấn Bảo Lạc.
Trong khi đó, ở Lạng Sơn, chỉ riêng từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 4 đã ghi nhận 27 vụ cháy rừng, trong đó có 3 vụ lớn gây thiệt hại hơn 5.700ha rừng trồng, còn lại là các đám cháy cỏ, cây bụi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực miền Bắc và phía Tây miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè, dự kiến kéo dài đến ngày 23-4. Nguy cơ cháy rừng hiện ở mức rất cao tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Tuyên Quang.
Trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các địa phương xây dựng phương án phòng cháy sát với thực tế, huy động lực lượng ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và phục hồi diện tích rừng bị thiệt hại.
Các địa phương cũng được yêu cầu ứng dụng công nghệ giám sát, theo dõi cảnh báo sớm và báo cáo kịp thời tình hình cháy rừng về Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Tại Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 13-4, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên cả nước.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng. Các địa phương phải triển khai nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, kiểm soát người ra vào rừng, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực nguy cơ cao. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.