Miền Bắc có thể liên tục mưa, ngập do tác động của “Meiyu”

Theo các chuyên gia khí tượng, miền Bắc năm nay có thể liên tục mưa và ngập do tác động dị thường của một hình thái khí hậu có tên là "Meiyu".

Theo ghi nhận của Báo SGGPO và theo thông tin từ nhiều người dân, trong ngày 3-7, nhiều nơi ở khu vực miền núi phía Bắc lại có mưa to đến rất to, thời tiết rất xấu.

Tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn…, nước lũ cuồn cuộn đổ về, nhiều khu vực ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.

Khu vực bị ngập nặng ở tỉnh Hà Giang là xã Việt Lâm ở huyện Vị Xuyên và huyện Hoàng Su Phì, có điểm mưa hơn 400mm, có nơi ngập sâu gần 1m.

IMG_0336.jpeg
Mưa lớn, nước chảy xiết qua nhà dân ở TP Hà Giang ngày 3-7

Ở trung tâm TP Hà Giang, nước mưa cũng dâng lên các tuyến đường thuộc tổ 2, phường Minh Khai. Nước không chảy kịp, tràn vào nhà dân, các phương tiện di chuyển khó khăn. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ được huy động để giúp đỡ người dân chống ngập.

IMG_0335.jpeg
Các lực lượng được điều động để chống ngập tại TP Hà Giang ngày 3-7. Ảnh: CTV

Còn ở tỉnh Lạng Sơn, nước suối bất ngờ dâng cao, kéo theo bùn, rác làm ngập một số nhà dân ở xã Nhất Hòa (huyện Bắc Sơn) khiến các gia đình không kịp di chuyển đồ đạc. Thời điểm mưa to, nước chảy rất xiết từ trên đồi xuống.

IMG_0327.jpeg
Nước lũ ở xã Nhất Hòa (Bắc Sơn - Lạng Sơn) ngày 3-7. Ảnh: L.S
IMG_0328.jpeg
Nước mưa như lũ tràn qua xóm làng ở xã Nhất Hòa (Bắc Sơn - Lạng Sơn)
IMG_0330.jpeg
Mỗi lần mưa lớn, người dân Bắc Sơn (Lạng Sơn) rất lo lắng. Ảnh: L.S

Cơ quan khí tượng báo cáo, các điểm đo mưa đã ghi nhận lưu lượng mưa lớn trong ngày 3-7 như: Việt Lâm (Hà Giang) 325mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 127mm, Đôn Phong (Bắc Kạn) 123mm, Chăn Nưa (Lai Châu) 117mm, Thượng Lâm (Tuyên Quang) 116mm...

Tại tỉnh Cao Bằng, cơ quan ứng phó thiên tai địa phương đã cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá.

IMG_0339.jpeg
Nước suối dâng cao ở khu sinh cảnh Thác Giềng (TP Bắc Kạn). Ảnh: CTV

Tại Hà Nội và các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang… cũng đều có mưa nhưng cường độ nhỏ nên không gây ngập úng.

Dự báo, từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay mới là tâm điểm mùa mưa lũ ở miền Bắc. Nhưng, hiện mưa đã đến khá sớm và nhiều so với trung bình nhiều năm, xen kẽ các đợt nắng nóng ngắn ngày. Các chuyên gia khí tượng cho biết, trong tháng 6, tại các khu vực: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng… đã có lượng mưa vượt xa trung bình nhiều năm.

Nguyên nhân năm nay miền Bắc mưa nhiều là do liên tục xuất hiện rãnh áp thấp vắt ngang Bắc bộ, hình thành do tác động của một hình thái gây mưa nhiều vào mùa hè ở trung tâm lục địa châu Á (có tên gọi là Meiyu) - tâm điểm ở phía Nam Trung Quốc.

IMG_0340.jpeg
Nước mưa tràn vào nhà dân ở xã Việt Lâm (Vị Xuyên - Hà Giang) ngày 3-7. Ảnh: CTV

Hàng năm vào khoảng tháng 7 đến tháng 11, hình thái khí quyển này thường tạo ra những dải mây khổng lồ vắt ngang từ Thái Lan, Lào qua phía Nam Trung Quốc sang Nhật Bản. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, dải mây Meiyu này có xu hướng lấn xuống phía Nam, gây mưa nhiều cho miền Bắc nước ta.

Từ tháng 7 đến tháng 9 mới là chính vụ của dải mây này. Do đó, năm nay các trận mưa lớn ở miền Bắc và miền Trung có dấu hiệu nhiều và cường độ có thể mạnh hơn.

Tin cùng chuyên mục