Miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa lớn

Dự báo từ chiều tối 29-9 đến hết đêm 30-9, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ hứng đợt mưa vừa đến mưa to trước khi có đợt không khí lạnh tràn xuống, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và một số chuyên gia thời tiết đưa ra nhận định chiều 28-9.

Theo cơ quan dự báo thời tiết, có nơi sẽ xảy ra dông và mưa rất lớn với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có thể trên 200mm.

IMG_4053.jpeg
Cơn dông bất ngờ xuất hiện gây mưa rào ở ngoại thành Hà Nội chiều 28-9. Ảnh: VĂN PHÚC

Chiều 28-9, Hà Nội đã xuất hiện cơn dông cục bộ ở phía Tây kèm sấm sét do dông nhiệt. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực vùng núi Bắc bộ cũng đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, mưa rào và dông sẽ tiếp tục diễn ra rải rác, với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 29-9 đến 30-9, tần suất mưa ở Hà Nội và miền Bắc sẽ gia tăng do không khí lạnh chuẩn bị tràn xuống miền Bắc. Từ khoảng ngày 1-10, miền Bắc lạnh và nắng ráo, trời đẹp đúng nghĩa mùa Thu.

Chiều 28-9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và Thanh Hóa, đề nghị ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trong công văn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối và khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhằm khơi thông dòng chảy và di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Nội dung trong công văn cũng yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu và nước chảy xiết. Các đơn vị cần vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ và công trình đang thi công. Sẵn sàng các phương án tiêu nước để bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư, cũng như chuẩn bị lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến và dự báo mưa lớn.

Tin cùng chuyên mục