Michelle Obama và Cindy McCain: Ai sẽ là đệ nhất phu nhân?

Xuất thân tương phản
Michelle Obama và Cindy McCain: Ai sẽ là đệ nhất phu nhân?

Cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ còn 2 ứng viên: Barack Obama của đảng Dân chủ và John McCain của đảng Cộng hòa. Trong các chiến dịch vận động của 2 ông, luôn có sự hỗ trợ quan trọng của 2 phu nhân: Michelle Obama và Cindy McCain. Hai quý bà này đang nổi lên như những nhân vật chính trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tất nhiên, cử tri không chọn đệ nhất phu nhân mà chỉ bầu tổng thống nhưng phu nhân ứng viên luôn có vai trò không nhỏ giúp chồng thành công.

Xuất thân tương phản

Luật sư Michelle Obama là người Mỹ gốc Phi. Bà sinh ngày 17-1-1964 trong một gia đình lao động ở Nam Chicago, bang Illinois, cả nhà sống trong căn hộ chỉ có một phòng ngủ. Michelle tốt nghiệp Đại học Princeton và Trường Luật Harvard.

Tháng 10-1992, bà kết hôn với Barack Obama, đến nay họ có 2 con gái là Malia, 9 tuổi và Natasha, 6 tuổi. Michelle là Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của Bệnh viện Đại học Chicago. Bà còn có chân trong 6 hội đồng y học và hàn lâm.

Năm 2006, Michelle có thu nhập gần 274.000 USD. Bà là hình mẫu hoàn hảo về một phụ nữ thành công từ nền tảng khiêm nhường. Theo Reuters, ông Obama từng nói về Michelle: Cô ấy có năng lực của một nhà chiến lược.

Michelle Obama và Cindy McCain: Ai sẽ là đệ nhất phu nhân? ảnh 1

Barack và Michelle Obama

Cindy và John McCain

Cindy và John McCain

Doanh nhân Cindy McCain tóc vàng, mắt xanh. Bà sinh ngày 20-5-1954 tại Phoenix, trong một gia đình thuộc hàng giàu “nứt đố đổ vách” của bang Arizona mà bà là người thừa kế duy nhất. Cindy tốt nghiệp Đại học Nam California về giáo dục đặc biệt.

Tháng 5-1980, bà kết hôn với John McCain, một tháng sau khi ông ly dị người vợ đầu Carol. Cindy và McCain có 4 người con là Meghan, 24 tuổi; Jack, 22 tuổi; Jimmy, 20 tuổi và con gái nuôi Bridget, 17 tuổi, được bà nhận về từ trại mồ côi Mẹ Teresa ở Bangladesh.

Cindy hiện là Chủ tịch Hensley & Co, một nhà khổng lồ về phân phối rượu bia ở Mỹ. Bà còn là một nhà từ thiện và tham gia quản lý nhiều tổ chức từ thiện. Năm 2006, Cindy có thu nhập 6 triệu USD.

Phong cách ấn tượng

Cả Michelle và Cindy đều có phong cách thanh lịch và họ đã cho chồng mình “mượn” sự hấp dẫn đó trong chiến dịch tranh cử. Trên số tháng 5 của tạp chí Vogue Mỹ, Cindy thon thả và hấp dẫn với quần jeans Lucky size 0.

Còn Michelle, cũng từng xuất hiện trên tạp chí thời trang, mới đây được khen về chiếc đầm tím bà mặc trong buổi tập hợp ủng hộ viên đảng Dân chủ mừng chiến thắng của ông Obama. Phong cách thanh lịch và mái tóc của Michelle còn gợi lại hình ảnh cố đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy nên nhiều người gọi bà là “Jackie Kennedy da đen”.

Điểm tương đồng gây ấn tượng nhất ở Michelle và Cindy chính là tình cảm với gia đình, con cái. Dù dành nhiều thời gian hỗ trợ Obama trong chiến dịch tranh cử nhưng Michelle luôn bảo đảm có mặt ở nhà vào giờ cho 2 con gái đi ngủ. Còn Cindy là một bà mẹ tận tâm và can đảm khi nhận nuôi Bridget một trẻ nghèo từ nước ngoài. Khi con gái nuôi bị tổn thương vì những bình luận cay nghiệt từ các đối thủ chính trị của chồng, Cindy rất buồn và đã muốn McCain từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. Hồi năm 2004, Cindy bị một cơn đột quỵ suýt chết và thấy lo lắng cho chồng khi ông tỏ ý muốn tiếp tục ra tranh cử. Đến năm 2006, McCain đề nghị ra tranh cử lần thứ hai và Cindy đã cố tình “lờ” với hy vọng ý tưởng đó sẽ mất đi.

Michelle là một nhà diễn thuyết giỏi, thường phát biểu trong các chiến dịch vận động tranh cử của chồng, mà bà là một cố vấn thân cận nhất của ông. Obama cho biết, Michelle là một người điều hành khó tính, bà thường nhắc nhở ông “không phải một người hoàn hảo”. Obama còn nói vợ ông có một danh sách khá dài về những lỗi của ông, như hay treo áo quần bừa bãi, vụng về việc gia đình...

Cindy đã đi khắp thế giới cho công việc từ thiện, như chống mìn ở Angola, chống thảm sát ở Darfur... Bà được nhận xét là người cứng rắn và bình tĩnh, dù luôn kín đáo và có vẻ ít thoải mái trong ánh đèn sân khấu khi đi vận động tranh cử cùng chồng.

Sự kín đáo của Cindy đôi khi gây chỉ trích như việc bà không muốn công bố bản khai thuế nên bị cho là thiếu minh bạch, trái với thông điệp của chồng muốn sự công khai trong chính phủ. Nhưng sau đó Cindy cũng công bố bản khai này, cả công bố việc nghiện thuốc giảm đau vào những năm 1989-1992 mà bà đã giấu chồng và gia đình.

Thay đổi hình ảnh đệ nhất phu nhân

Michelle và Cindy đều là những bà mẹ thông minh và thành công, đều đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử của chồng. Dù Michelle hay Cindy vào Nhà Trắng, dường như cũng sẽ làm thay đổi hình ảnh đệ nhất phu nhân Mỹ – theo nhận định của báo Guardian. Michelle sẽ là một đệ nhất phu nhân năng động.

Nếu Obama thắng, Michelle không chỉ là đệ nhất phu nhân người da đen đầu tiên mà với tuổi 44, bà sẽ còn là đệ nhất phu nhân trẻ nhất từ sau Jacqueline Kennedy.

Michelle mới đây gợi ý rằng, nếu trở thành đệ nhất phu nhân, bà sẽ đảm nhận các vấn đề gia đình và phụ nữ mà bà đã nghe từ phụ nữ trong chiến dịch vận động: “Tôi muốn bảo đảm rằng những tiếng nói của họ sẽ không bị biến mất nữa”.

Còn Cindy sẽ là một đệ nhất phu nhân gần truyền thống hơn. Bà có nhiều chương trình trợ giúp ở châu Phi nhưng bà không quan tâm việc được nổi tiếng. Cindy chỉ nói: “Tôi sẽ tiếp tục làm đúng những gì tôi đang làm. Không có gì sẽ thay đổi. Tôi chỉ có thể làm thật nhiều hơn nữa thôi”.

Cindy kín đáo và “lạnh” bởi vì bà thường như thế. Tại các cuộc vận động tranh cử của chồng, Cindy cho biết bà thích nghĩ về những việc phải làm hoặc nhìn thẳng vào sự rắc rối hơn. Những người ủng hộ Cindy nói bà rất mạnh mẽ vì thường sống xa chồng (bà ở Arizona, ông ở Washington).

Cả Michelle và Cindy đều là đại diện rất hiệu quả trong việc giới thiệu một hình ảnh mới của đệ nhất phu nhân Mỹ ở nước ngoài. Người ta biết rằng đó là một hình mẫu nhưng Michelle và Cindy không phải là những người chỉ lo đánh bóng hình ảnh mà sẽ làm những gì họ nghĩ có hiệu quả tốt nhất và mang lại nhiều lợi ích nhất, không cần phải theo đúng truyền thống của đệ nhất phu nhân Mỹ .

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục