

Từ khóa
Từ khóa: #MBB
có 21 kết quả
Nhóm “cổ phiếu vua” (ngân hàng) hút được dòng tiền tăng mạnh, góp phần đưa VN-Index thêm một phiên tăng điểm, bất chấp khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Dù rung lắc mạnh trong phiên vì nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán tháo, bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup cũng quay đầu giảm mạnh nhưng chốt phiên VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ một số cổ phiếu trụ tăng mạnh như: GVR, TCB, MBB, FPT, HVN...
Sau nhiều phiên lình xình trước đó với mức thanh khoản thấp kỷ lục, phiên giao dịch cuối tuần đã chứng kiến một phiên bùng nổ theo đà với tổng giá trị và khối lượng giao dịch tăng mạnh.
Sau phiên phục hồi hôm trước, thị trường đã chựng lại đà tăng do tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt sau phiên "thứ hai đen tối" hôm 5-8. Nhóm cổ phiếu trụ đã giúp VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp, trong đó bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup tăng mạnh góp vào chỉ số này hơn 4 điểm trên gần 6 điểm tăng.
Sau phiên giảm sốc hôm trước, thị trường rung lắc mạnh như tàu lượn siêu tốc. Mặc dù vậy, trong phiên đáo hạn phái sinh này, VN-Index đã có cú “quay xe” ngoạn mục vào cuối phiên, trước sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư dù thanh khoản giảm mạnh.
Thị trường đã có phiên phục hồi sau chuỗi 5 phiên giảm điểm dù VN-Index chốt phiên không giữ được điểm số cao nhất phiên. Trên thị trường chỉ có nhóm cổ phiếu ngân hàng là tăng điểm, còn lại đa số đều giảm. Trong đó, cổ phiếu HVN (Vietnam Airlines) giảm kịch sàn xuống còn 31.250 đồng/cổ phiếu.
Nhà đầu tư đã chịu mua cổ phiếu giá lên giúp thị trường có phiên giao dịch đầu tuần tăng mạnh và thanh khoản cải thiện đáng kể. Khối ngoại cũng đã mua ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE với gần 244 tỷ đồng.
Tâm lý nhà đầu tư sau kỳ nghỉ lễ dài ngày vẫn thận trọng, chưa dám xuống tiền mua cổ phiếu nên thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, thị trường đã ghi nhận một phiên tăng điểm tích cực dù khối ngoại xả hàng hơn 910 tỷ đồng trên sàn HOSE.
VN-Index được kéo lên sát tham chiếu khi chốt phiên, chủ yếu nhờ nhóm “cổ phiếu vua” cân chỉ số chứ không phải sự phục hồi chung của thị trường sau phiên giảm sốc gần 60 điểm hôm qua.
Chứng khoán cuối phiên bất ngờ giảm mạnh, kích hoạt đà bán tháo trên toàn thị trường kéo VN-Index lao dốc không phanh, cổ phiếu “nằm sàn” la liệt. Tổng cộng có đến 143 mã chứng khoán giảm kịch sàn trên 2 sàn chính thức HOSE và HNX.
Nhóm “cổ phiếu vua” thu hút được dòng tiền lớn, thanh khoản cải thiện kéo VN-Index bật tăng mạnh mẽ.
Dòng tiền trên thị trường mất hút vì sự thận trọng của nhà đầu tư. Lực cầu yếu nên thị trường không còn động lực tăng điểm.
Thị trường tiếp tục giảm sâu trước lực bán mạnh của nhà đầu tư trong nước. Riêng cổ phiếu NVL của Công ty Novaland “dậy sóng”, có thời điểm tăng kịch trần sau khi được cấp margin và 25 trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 7.000 tỷ đồng lấy cổ phiếu NVL.
Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay 3-4 đã hết động lực tăng và dần hụt hơi trước diễn biến khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần đã quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh vào phiên cuối tuần trước, cắt đứt chuỗi tăng điểm 7 phiên liên tục trước đó.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần mặc dù không có cảnh cổ phiếu nằm sàn la liệt nhưng cả thị trường chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu giảm hơn gấp 4 lần mã cổ phiếu tăng. Vào phiên chiều, nhiều đợt bắt đáy cổ phiếu kéo VN-Index hồi phục mạnh nhưng sau đó lực cung ồ ạt đổ ra nên VN-Index chốt phiên giảm sâu.
Tình trạng giằng co giữa bên mua và bên bán khiến VN-Index giao dịch dưới mốc tham chiếu phần lớn thời gian giao dịch. Đến cuối phiên, thị trường đã “quay xe” nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu chứng khoán.
Mặc dù nhóm cổ phiếu ngân hàng không còn là tâm điểm kéo thị trường nhưng phiên giao dịch thứ 2 sau kỳ nghỉ tết vẫn giữ được đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản thay thế, đặc biệt có sự góp công lớn của bộ 3 nhà Vingroup.
Thị trường chứng khoán phiên khai xuân Giáp Thìn (mùng 6 Tết) tăng khá tốt nên nhà đầu tư tranh thủ chốt lộc đầu năm. Dù không giữ được số điểm cao nhất phiên nhưng VN-Index vẫn vượt mốc tâm lý 1.200 điểm với thanh khoản tăng mạnh.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 5-2 (26 tháng Chạp) bất ngờ tăng mạnh. Sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng khiến thanh khoản thị trường giữ ở mức khá cao dù sát Tết Nguyên đán.