Mâu thuẫn khi chơi bài, người đàn ông ở Tiền Giang đâm chết bạn

Ngày 19-4, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự tại 2 điểm cầu. Bị cáo tham gia phiên tòa tại trại tạm giam, trong khi hội đồng xét xử và đại điện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa tại điểm cầu tòa án.

toa an 1.jpg
Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự tại 2 điểm cầu

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Hóa (sinh năm 1966, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân phước, tỉnh Tiền Giang) 12 năm tù về tội "Giết người". Đồng thời về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Hóa phải đền bù cho gia đình bị hại với số tiền 126 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 13-9-2022, ông Hóa đến nhà của anh Trần Văn Thêm (sinh năm 1974, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước) để uống trà. Sau đó, Hóa đi ra phía sau nhà anh Thêm lấy con Thái Lan bỏ trong túi quần.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Hóa đi đến nhà Trần Văn Dễ (sinh năm 1988, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước) để uống rượu cùng với Châu Hoài Bắc (sinh năm 1990) và Cao Hoài Thắng (sinh năm 1985, ngụ cùng địa phương).

Đến khoảng 20 giờ 45 cùng ngày, Thắng rủ những người nhậu chung chơi đánh bài ăn thua 20.000 đồng một ván.

toa an.jpg
Quang cảnh phiên tòa

Chơi được một lúc, Hóa thua hết số tiền 140.000 đồng nên nghỉ, ngồi xem. Lúc này, Dễ tiếp tục chơi với những người còn lại và thắng trận, Hóa thấy vậy gom tiền để Dễ chia bài.

Tức giận, Thắng chửi Hóa. Thấy vậy, Hóa đứng dậy bước qua chỗ Thắng ngồi rồi móc dao có sẵn trong người đâm liên tiếp hai nhát trúng vùng bụng Thắng, Bắc can thì bị Hóa đâm một nhát trúng cẳng chân phải.

Được mọi người can ngăn, Hóa đi về nhà cách đó khoảng 500m rồi ngủ cho đến khi bị lực lượng công an xã mời làm việc.

Thắng được đưa đến Trung tâm Y tế Châu Thành cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y, nguyên nhân tử vong của Thắng là do mất máu cấp, bởi vật sắc nhọn với hai vết thương xuyên thấu ngực thủng phổi và thủng gan.

Tin cùng chuyên mục