Mặt trận phải chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, phóng viên Báo SGGP ghi nhận ý kiến một số đại biểu về vấn đề phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự phiên khai mạc đại hội, sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự phiên khai mạc đại hội, sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Linh mục Đinh Ngọc Lễ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM:

Mừng vì cán bộ mặt trận ngày càng trẻ hóa

Tôi mong MTTQ chu toàn nhiệm vụ của mình, cùng với chính quyền và các đoàn thể, cố gắng để đất nước mỗi ngày một tốt đẹp, có uy tín thật tốt với thế giới. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng vẫn cần cố gắng hơn nữa trong nhiệm kỳ mới. Thật đáng mừng là cán bộ mặt trận ngày càng trẻ hóa, đại diện cho tất cả mọi thành phần, hoạt động chất lượng.

1.jpg
Linh mục Đinh Ngọc Lễ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM. Ảnh: PHAN THẢO

Qua những biến cố vừa qua như thiên tai, dịch bệnh, càng thấy rõ Đảng, Nhà nước, MTTQ phối hợp rất chặt chẽ, nhuần nhuyễn, đồng bào rất tin tưởng. Tôi mong đúng như chúng ta đã đặt ra mục tiêu, sẽ không còn những căn nhà tạm, dột nát trong năm tới, tỷ lệ hộ nghèo sẽ ngày càng giảm đi. Tôi mong khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, cùng Đảng, nhà nước đưa đất nước ngày càng tiến lên.

Mong rằng MTTQ sẽ ngày càng đổi mới phương thức hoạt động, sát dân, để nhân dân ngày càng tin tưởng mặt trận, chung tay chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân, nhất là đồng nghèo dân tộc thiểu số.

Ông Trần Bá Phúc, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia:

Đưa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gần hơn với quê hương, đất nước

Đại đoàn kết toàn dân tộc thì không thể thiếu kiều bào. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện nay đã đạt đến con số 6 triệu người, không những tăng về số lượng mà vị thế của người Việt ở nhiều quốc gia cũng không ngừng được nâng lên; bà con kiều bào luôn hướng về quê hương.

3.jpg
Ông Trần Bá Phúc, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia. Ảnh: PHAN THẢO

Qua đại hội lần này, tôi hy vọng chúng ta tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, đoàn kết đối với kiều bào, phát huy tiềm năng của khối kiều bào phục vụ quê hương đất nước. Tôi rất mừng vì đại hội mặt trận đã tăng số lượng nhân sự là đại biểu của kiều bào. Mặt trận nên tổ chức những sự kiện để đưa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gần hơn với quê hương, đất nước.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre:

Càng khó khăn thì càng phải đoàn kết

5.jpg
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Ảnh: PHAN THẢO

Sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc là cao nhất. Chúng ta có thể thấy rất rõ, khi dịch Covid-19 xảy ra, MTTQ với nòng cốt của khối đại đoàn kết, kêu gọi các tổ chức thành viên, toàn thể nhân dân, các tôn giáo chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta đã khiến cho nhân dân tin, chung tay, đồng hành với mặt trận, đó là điều rất quan trọng mà mặt trận cần làm tốt hơn trong thời gian tới. Tôi cho rằng, càng khó khăn thì càng phải đoàn kết. Cán bộ mặt trận phải là những người tâm huyết, thực sự sát dân, gần thực tiễn.

Ông Jăn Buôn Krông, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk:

Cán bộ mặt trận phải thực tâm, sáng tạo

Đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc đã được MTTQ làm rất tốt trong thời gian qua. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo được mặt trận làm nòng cốt để các tổ chức thành viên, các tôn giáo, nhân dân cả nước chung tay làm tốt trong những năm qua, người dân rất tin tưởng.

1.jpg
Ông Jăn Buôn Krông, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: PHAN THẢO

Tôi cho rằng, để công tác mặt trận có kết quả đột phá hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, công tác cán bộ phải là khâu đột phá. Cán bộ mặt trận phải thực tâm, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quan tâm đến người dân. Nhân sự tham gia MTTQ phải đại diện đầy đủ cho các giai tầng trong xã hội, đại diện cho các dân tộc, tôn giáo để bảo đảm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nay Hứ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai:

Hoạt động của mặt trận cần hướng mạnh về người dân

2.jpg
Ông Nay Hứ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai. Ảnh: PHAN THẢO

Chương trình hành động phải đi sâu vào cơ sở, làm sao để hoạt động mặt trận ngày càng có chiều sâu, sát với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay. Đời sống của nhiều người dân còn nhiều khó khăn, tôi rất mong hoạt động của mặt trận hướng mạnh về người dân, có các hoạt động an sinh xã hội, giúp người dân nghèo vơi bớt khó khăn.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Mặt trận phải tham gia soạn thảo luật từ đầu

Chủ trương của Đảng, Nhà nước là chuyển từ quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia, vì vậy vai trò giám sát, phản biện xã hội ngày càng quan trọng, càng phải được đẩy mạnh trong thời gian tới. Tôi cho rằng, mặt trận còn phải cùng với các cơ quan của nhà nước làm tốt vai trò tham gia hoạch định chính sách, chứ không chỉ dừng ở giám sát, phản biện xã hội.

Trần Tuấn ANh.jpg
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam

Để nâng cao chất lượng, vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, mặt trận cần được mời tham gia vào ban soạn thảo văn bản pháp luật ngay từ đầu, đồng hành với các cơ quan nhà nước, vừa có ý kiến xây dựng, phản biện từ đầu, chứ không chờ các văn bản được soạn thảo xong thì mặt trận mới tham gia phản biện, như vậy hiệu quả sẽ không cao.

Tin cùng chuyên mục