Mang hạnh phúc đến với nhiều gia đình hiếm muộn

Với sự đồng hành của Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ (sinh năm 1980, Phó trưởng Khoa Y học lâm sàng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh), nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã có thêm hy vọng, niềm tin, sức mạnh để vượt qua khó khăn, vất vả trong hành trình tìm con. 

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý giá cho các sinh viên
Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý giá cho các sinh viên

Ươm mầm hy vọng

Nhìn cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh, ít ai biết rằng đó là kết quả của hơn 1 thập kỷ kiên trì và hy vọng của vợ chồng chị N.T.H. (34 tuổi, TP Hà Tĩnh). Hành trình tìm con đầy gian nan ấy đã có cái kết viên mãn nhờ bàn tay của Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ. Chị H. cho biết, cưới nhau nhiều năm nhưng vợ chồng chị không có con. Trước đây, vợ chồng chị đi khám ở nhiều nơi và biết cả vợ lẫn chồng đều gặp “trục trặc” dẫn đến hiếm muộn.

"Ngày biết tin thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thành công và có thai sau bao năm mong mỏi, tôi và chồng ôm nhau khóc. Hạnh phúc ấy, đến giờ nghĩ lại, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Nhìn con lớn lên từng ngày, niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội, tiếp thêm sức mạnh cho cả gia đình. Xin gửi trọn tấm lòng biết ơn đến Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ - người đã giúp vợ chồng tôi khép lại hành trình hơn 10 năm tìm con đầy gian nan", chị H. tâm sự.

Miệt mài học tập, nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực sản phụ khoa, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ trở thành người "ươm mầm hy vọng", mang đến niềm hạnh phúc cho hàng trăm gia đình hiếm muộn. Không dừng lại ở kiến thức chuyên môn sâu rộng, anh còn là người thấu hiểu và đồng cảm, luôn dành trọn tâm tư và trách nhiệm cho từng trường hợp. Mỗi ca IVF hay IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) thành công là lời khẳng định cho tâm huyết của người bác sĩ vì đã mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho những gia đình khao khát tiếng cười trẻ thơ.

Nhớ lại con đường đến với ngành y, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ cho biết, sinh ra trong gia đình có nhiều người theo ngành y nên anh như được tiếp thêm động lực để học tập. Năm 1999, anh thi đậu vào Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên. Đến năm 2005, anh ra trường với tấm bằng loại ưu và trở về công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Để nâng cao chuyên môn, anh học thạc sĩ chuyên ngành sản phụ khoa (từ 2010 - 2012) và tham gia nghiên cứu luận án tiến sĩ về chuyên ngành vô sinh, hiếm muộn (từ 2014 - 2023) tại Đại học Y Hà Nội.

aq.png
Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ và em bé chào đời bằng phương pháp IVF

Cũng trong những năm tháng đó, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương học hỏi, thực hành kỹ thuật IUI. Còn tại Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ Thơ học thực hành lâm sàng hỗ trợ sinh sản IVF... Sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm đã giúp Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ ngày càng vững vàng về chuyên môn, áp dụng thành công các phương pháp điều trị và xử lý kịp thời các trường hợp sinh khó…

Mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn đều có câu chuyện dài về hành trình nỗ lực tìm con và những câu chuyện ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh, để lại nhiều ấn tượng khó quên. "Đằng sau mỗi ca bệnh là cả một gia đình đang khao khát hạnh phúc và từ đó tôi càng quyết tâm hơn nữa để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ", Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ chia sẻ.

Trong những năm công tác, cặp vợ chồng anh không thể quên nhất là trường hợp của chị N.T.H. (31 tuổi, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Hoàn cảnh này khó khăn, thu nhập kinh tế eo hẹp. Hành trình đi "tìm con" của họ khiến kinh tế gia đình càng kiệt quệ. Không nản lòng, trong suốt hơn 1 năm ròng rã, vợ chồng chị H. vẫn đều đặn đi xe máy hơn 40km tới phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) rồi bắt xe buýt ra TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để được Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ điều trị. May mắn thay, sau nhiều nỗ lực, cuối năm 2024, đứa con kháu khỉnh đã chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng chị H..

Còn nhiều trăn trở

Dù mang đến niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình song Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ vẫn luôn trăn trở về những câu chuyện đằng sau hành trình tìm con. Bởi lẽ, hiện nay, chi phí điều trị hiếm muộn vẫn là một gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình ở Việt Nam vì bảo hiểm y tế chưa thể chi trả cho những phương pháp này. Điều này luôn khiến Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ suy nghĩ, vì thế, anh luôn cố gắng tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả nhất với chi phí tiết kiệm nhất để giúp đỡ được nhiều người hiếm muộn hơn.

Không chỉ là bác sĩ tận tâm với các hoàn cảnh hiếm muộn, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ còn là người thầy nhiệt huyết, truyền lửa đam mê cho thế hệ tương lai. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, năm 2024, bác sĩ đã được Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tin tưởng giao trọng trách Phó trưởng Khoa Y học lâm sàng.

Trong vai trò của người thầy, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ luôn dành nhiều tâm huyết để truyền đạt kiến thức tới sinh viên. Bác sĩ không chỉ giảng dạy những kiến thức y khoa cơ bản mà còn hướng dẫn sinh viên thực hành các kỹ năng lâm sàng, giúp họ làm quen với môi trường làm việc thực tế và tự tin hơn khi bước vào nghề.

a2.png
Với sự tư vấn nhiệt tình, tận tâm của Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã có niềm hy vọng có con

Sinh viên Lê Thị Thùy, chia sẻ: "Thầy Thơ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng cho học trò. Nhờ sự hướng dẫn của thầy, em và các bạn tự tin, vững vàng hơn trong tay nghề. Cùng với đó, hệ thống trang thiết bị dạy học hiện đại của nhà trường đã tạo điều kiện tối đa cho chúng em được thực hành trực quan, nắm vững chuyên môn".

Là người thầy thuốc, thầy giáo, đối với Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ, niềm vui lớn nhất không phải nằm ở những tấm giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành mà là khi chứng kiến các gia đình hiếm muộn được đón con yêu. Đó là những "món quà” vô giá, động lực để anh tiếp tục hành trình "gieo mầm" hạnh phúc và tri thức.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, cho biết, Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Thơ là một giảng viên có năng lực chuyên môn tốt và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Anh có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đặc biệt là trong lĩnh vực sản khoa. "Kỳ vọng rằng, bác sĩ Thơ sẽ tiếp tục mang đến những phương pháp giảng dạy tiên tiến, những nghiên cứu khoa học giá trị, góp phần nâng cao vị thế của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo y tế...", Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nói.

TUẤN DŨNG (Sở Y tế Hà Tĩnh)

Tin cùng chuyên mục