Các đội tranh tài ở 2 nội dung: múa Rồng truyền thống và Lân Mai Hoa Thung.
Buổi sáng, các đội tranh tài múa Rồng truyền thống, chọn 3 đội xuất sắc nhất vào chung kết. Mỗi đội gồm 10-16 thành viên, thi đấu từ 7-10 phút.
Buổi chiều, các đội thi nội dung Lân Mai Hoa Thung.
Ông Lý Phương Hiền, Trọng tài trưởng Tổ trọng tài điều hành Tổng hội Hào Dũng Đường (TPHCM), cho biết đây là liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế đầu tiên được tổ chức trong nước, nên các đội rất hào hứng, kỳ vọng thể hiện màn thi đấu tốt nhất.
Liên hoan thu hút 34 đội tham gia, gồm 30 đội trong nước và 4 đội quốc tế đến từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc.
“Bên cạnh kỳ vọng thể hiện thực lực một cách tốt nhất, các đội thi và tổ trọng tài, kỹ thuật viên... mong muốn thông qua liên hoan để giao lưu học hỏi, tìm hiểu sự phát triển của bộ môn này ở các nước. Đây cũng là dịp vận động viên trong nước giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế”, ông Lý Phương Hiền chia sẻ.
Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 10-8.
Trong khuôn khổ liên hoan, phường Quy Nhơn (Gia Lai) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trong đó có đồng diễn lễ hội đường phố với 400 người tham gia. Địa phương cũng bố trí không gian văn hóa ẩm thực giới thiệu đặc sản ba miền và sản phẩm OCOP...
>>>Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận: