Malaysia khuyến cáo người dân cảnh giác với lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Malaysia vừa đưa ra cảnh báo liên quan sự gia tăng các vụ lừa đảo về đầu tư tiền điện tử. Đây là xu hướng tội phạm mới nhắm đến nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, khiến họ trở thành nạn nhân của các đối tượng tội phạm trong lĩnh vực thương mại.

Giám đốc Sở Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman (JSJK) Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf trong buổi họp báo ngày 17-3. Ảnh: The VIBES
Giám đốc Sở Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman (JSJK) Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf trong buổi họp báo ngày 17-3. Ảnh: The VIBES

Tờ The Edge Malaysia ngày 17-3 dẫn nguồn tin từ Sở Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman (JSJK) cho biết, với những chiêu trò tinh vi và những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, nhiều người dân Malaysia đã sử dụng tiền tiết kiệm, thậm chí là đi vay để đầu tư. Một số người tin rằng một đồng tiền điện tử có thể trị giá lên tới 400.000 ringgit (90.000 USD), do đó, họ nghĩ rằng việc mua từ 3 đến 4 đồng sẽ mang lại lợi nhuận lớn.

Tuy nhiên, thực tế không có khoản đầu tư nào thực hiện đúng cam kết và đây thực chất là một trò lừa đảo. Dù vậy, nhiều người, đặc biệt là những người từ 60 tuổi trở lên, vẫn bị mắc vào những chiếc bẫy “cơ hội đầu tư tiền điện tử” tinh vi này.

Tại Malaysia, lừa đảo qua điện thoại là loại tội phạm thương mại phổ biến thứ hai và thường nhắm đến người cao tuổi. Loại hình tội phạm này cũng phổ biến hơn ở những tiểu bang đông dân như Selangor, Kuala Lumpur, Penang và hầu hết các hoạt động được thực hiện từ các căn hộ chung cư cao cấp.

Tin cùng chuyên mục